Sự cố “vỡ sân” QK7 vì cổ động viên Thanh Hóa:

Đá lại là hợp lý, xử TMN.CSG thua là… thiếu tình

Đá lại là hợp lý, xử TMN.CSG thua là… thiếu tình
TP - Vụ việc cổ động viên H.Thanh Hóa quá khích trên khán đài sân QK 7 trong trận đấu giữa TMN-CSG gặp H.Thanh Hóa được coi là sự cố chưa có tiền lệ trong bóng đá Việt Nam.

Hơn nữa trong quy định kỷ luật của VFF cũng không có điều khoản quy định xử lý khán giả khách… làm loạn. Bởi vậy, việc đưa ra quyết định kỷ luật sẽ không dễ cho thành viên ban kỷ luật trong cuộc họp dự kiến diễn ra hôm nay, 22/5. 

Xử thua TMN-CSG: Có lý nhưng thiếu tình

Nếu nguyên nhân bắt đầu từ nhóm CĐV TMN-CSG thì không có gì để bàn cãi nhiều, BTC và ban kỷ luật mới đây cũng đã từng xử thua đội H.Thanh Hóa vì không đảm bảo được an toàn trận đấu khi gặp Đà Nẵng. Nếu như vậy, TMN-CSG cũng bị xử thua 0-3 là theo khoản 1 điều 60.

Chiếu theo điều khoản này để đưa ra mức phạt TMN-CSG cũng có… lý vì lỗi đầu tiên thuộc về BTC sân đã không có đủ lực lượng an ninh đảm bảo trật tự trận đấu.

Tuy nhiên, có hai lý do dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, theo lãnh đạo sân QK 7 thì CLB TMN-CSG đã tiếc tiền mà không thuê đủ nhân viên an ninh theo quy định. Thứ hai, phía TMN-CSG lại viện ra lý: ngày 20/5 là ngày bầu cử nên lực lượng an ninh bị phân tán không đáp ứng yêu cầu BTC sân.

Lỗi của BTC sân là không thể phủ nhận, song điều đáng xem xét lại là chính những CĐV H.Thanh Hóa khơi mào và làm loạn chứ không phải cổ động viên đội nhà.

Nhưng xử thua đội H.Thanh Hóa thì càng không thể, bởi trong quy định của VFF không có điều khoản nào nói về chuyện này. Mặt khác bản thân BHL đội H.Thanh Hóa cũng không thừa nhận rằng chỉ có các CĐV của mình tham gia gây rối mà còn có CĐV TMN-CSG.

Đá lại: Bắt đầu phút 65 vì H. Thanh Hóa còn 10 cầu thủ

Một quan chức VFF hôm qua bật mí, dù ban kỷ luật chưa họp để thống nhất ra quyết định nhưng nhiều khả năng là hai đội sẽ phải đá lại ở sân trung lập, không khán giả còn đá lại như thế nào thì còn phải xét.

Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng nói rằng, quan điểm cá nhân của ông là sẽ đá lại ở sân trung lập không có khán giả và trận đấu sẽ tiếp tục ở phút thứ 65 khi H.Thanh Hóa đang thua 0-2 và chỉ có 10 người trên sân.

Mặc dù vậy, HLV trưởng H.Thanh Hóa Trần Văn Phúc bày tỏ quan điểm ông đồng ý đá lại nhưng không thể chỉ 25 phút còn lại của trận đấu mà phải là một trận đấu hoàn chỉnh, khi hai bên đủ quân số và tỷ số là 0-0. Ông Phúc nói, chúng tôi chấp nhận trận đấu ở sân QK 7 bị hủy chứ không phải hoãn bởi chính chúng tôi cũng đã bị xử thua 0-3 thì về lý, TMN-CSG cũng đáng bị như vậy vì họ đã không đảm bảo an toàn cho trận đấu.

“Vi phạm an ninh, an toàn tại trận đấu: Cảnh cáo và phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với BTC trận đấu nếu trước, trong và sau trận đấu xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân bóng, gây áp lực tâm lý đối với trọng tài, với đội khách mà BTC trận đấu không lập lại được trật tự mà quá 30 phút (từ lúc trọng tài tạm dừng trận đấu) vẫn không tổ chức thi đấu được.

Đội bóng thi đấu ở sân nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỉ số 0 - 3” – khoản 1, Điều 60 Quy định về kỷ luật.

Sẽ là hợp lý và có tình hơn cả sẽ là phương án huỷ trận đấu và đá lại từ  đầu. Tất nhiên điều khoản đá lại cũng không có trong quy chế kỷ luật của VFF nên buộc lòng ban kỷ luật phải áp dụng điều khoản của FIFA trong trường hợp cả hai đội đồng ý.

Đứng trước nguy cơ bị xử thua vì không đảm bảo được an toàn trận đấu, nhiều khả năng TMN-CSG cũng sẽ đồng ý đá lại nhưng chưa biết họ có đồng ý đá lại từ đầu hay không.

Ban kỷ luật đang lên kế hoạch để quyết định của họ hợp tình hợp lý hơn cả nhưng sự cố hy hữu ở sân QK 7 lại cho thấy những lỗ hổng trong quy chế. Dù không thể lường trước điều gì có thể xảy ra nhưng việc hoàn thiện quy chế là điều cần phải làm ngay để kho có “vấn đề” BTC và Ban kỷ luật không bị rối, đồng thời các đội bóng bị phạt cũng… tâm phục khẩu phục.

Người trong cuộc nói gì?

HLV trưởng Halida Thanh Hóa Trần Văn Phúc cho rằng không chỉ có CĐV Thanh Hóa gây rối mà còn có cả CĐV của TMN CSG bởi vì họ đã chửi bới nhau và đánh nhau trên khán đài.

Nguyên do là trọng tài điều hành trận đấu quá kém, thiên vị đội chủ nhà gây ức chế cho khán giả. Ông Phúc cũng cho rằng BTC sân đã không làm đầy đủ trách nhiệm khi để cho khán giả thoải mái mang vật dụng vào sân mới diễn ra cớ sự như vậy, chứ nếu đá ở một sân khác thì đâu đến nỗi nào, vì đội Thanh Hóa đã làm khách nhiều sân rồi mà chẳng có sự cố gì cả.

HLV Võ Hoàng Bửu cho rằng trọng tài đã không có sai sót gì nghiêm trọng khi điều hành trận đấu. Điều đáng tiếc là sân QK7 đã không lường được hậu quả như thế này. Thật là bất công nếu xử đội chúng tôi bởi vì CĐV quá khích của đội khách đã làm hỏng trận đấu. Nếu không xử đúng lý đúng tình, dung dưỡng những hành động bạo loạn như thế này thì không chỉ trận đấu này mà bóng đá mình không thể khá lên được.

Ông Lê Quang Nhật, Phó Giám đốc CLB Thép MN Cảng SG cho rằng việc CĐV Thanh Hoá bạo động ngay trên sân khách là không thể chấp nhận được và không chỉ xử họ thua là đủ. Ông Nhật đề nghị trận lượt về phải đá trên sân trung lập, chứ nếu đá trên sân Thanh Hóa thì cầu thủ TMN CSG chắc không dám đá. 

MỚI - NÓNG