Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu. Trước đó, ông đột nhiên đổ sụp khi đang có bài phát biểu ở thành phố Nara, đài truyền hình NHK đưa tin ngày 8/7. 
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực ảnh 1
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phát biểu trước đám đông ngay trước khi bị tấn công (Ảnh: Asahi)

Âm thanh nghe như tiếng súng được nghe thấy vào thời điểm đó, và một đối tượng nam giới bị bắt tại hiện trường. Phóng viên đài truyền hình NHK tại hiện trường cho biết họ nghe thấy hai âm thanh liên tiếp khi ông Abe đang phát biểu.

Ông Abe nổi tiếng thế giới nhờ các chính sách kinh tế của chính phủ ông, thường gọi là Abenomics. Ông chủ trương nới lỏng tiền tệ, kích thích tài chính và cải cách cơ cấu kinh tế.

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin ông Abe bất tỉnh và có vẻ bị ngưng tim.

Một số thông tin nói rằng ông Abe bị bắn vào ngực. Nghi phạm là một người đàn ông độ tuổi trung niên và đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết nghi phạm tiếp cận cựu Thủ tướng Abe từ phía sau và bắn ông bằng súng hoa cải.

Video được đưa lên mạng xã hội cho thấy hiện trường vụ tấn công

Vụ việc xảy ra khi ông Abe đang có bài phát biểu trước thềm cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào ngày 10/7.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực ảnh 3
Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Đài truyền hình NHK chiếu đoạn phim cho thấy ông Abe ngã ra đường phố, rồi nhiều nhân viên an ninh chạy về phía ông. Ông ôm ngực trong lúc đổ xuống, còn chiếc áo sơ mi trắng của ông đầy máu.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ có cuộc họp báo lúc 4h chiều (giờ địa phương).

Một đoạn phim nghiệp dư được đưa lên mạng cho thấy các trợ lý hối hả chạy về phía ông khi khói bay lên phía sau lưng ông. Ông Abe ngay lập tức được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực ảnh 4
Toàn cảnh khu vực nơi ông Abe bị bắn
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực ảnh 5
Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng (Ảnh: Vietnam+)

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno xác nhận cựu Thủ tướng Abe bị bắn lúc 11h30 (giờ địa phương) tại Nara.

“Ông Abe là một nhà lãnh đạo nổi bật của Nhật Bản và là một đồng minh vững chắc của Mỹ. Chính phủ và nhân dân Mỹ cầu nguyện cho sức khoẻ của ông Abe, gia đình ông và nhân dân Nhật Bản”, Đại sứ Rahm Emanuel viết trên Twitter.

"Tình trạng của ngài Abe hiện chưa rõ. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra tình hình", ông Matsuno nói tại cuộc họp báo khẩn tại Văn phòng Thủ tướng.

“Hành động man rợ như vậy không thể được tha thứ”, ông Matsuno nói. Tuy nhiên, đại diện Chính phủ Nhật nói rằng ông không biết tình trạng của cựu thủ tướng hiện nay ra sao.

Theo đài truyền hình NHK, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo dường như đã bị chảy máu ở vùng ngực và đã rơi vào hôn mê ngay sau khi trúng đạn.

Nghi phạm bắn ông Abe Shinzo là cựu lính hải quân

Cảnh sát cho biết nghi phạm Tetsuya Yamagami, độ tuổi 40, là người dân Nara, bị bắt tại hiện trường với cáo buộc cố ý giết người và đang bị tạm giam. Một khẩu súng được thu giữ tại hiện trường. Cảnh sát chưa công bố thông tin cụ thể về đối tượng này, NHK đưa tin.

Một số thông tin nói rằng Tetsuya Yamagami từng phục vụ trong Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tại thành phố Nara.

Ông Abe Shinzo (sinh ngày 21/7/1954) là thủ tướng có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020.

(tiếp tục cập nhật)

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.