Cứu sống nam thanh niên trẻ bị nhồi máu cơ tim hiếm gặp

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện sau vài ngày tới.
Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện sau vài ngày tới.
TPO - Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở và vã nhiều mồ hôi. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của các BS, nam thanh niên 28 tuổi có triệu chứng nhồi máu cơ tim.

Thông tin từ BV Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, BV vừa cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân T.T.Đ (28 tuổi) bị nhồi máu cơ tim. Người nhà cho biết bệnh nhân này trước đây chưa hề mắc các  bệnh về tim mạch, cao huyết áp hay đái tháo đường, tiền sử gia đình cũng không ai mắc bệnh.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 15/9, bệnh nhân được đưa đến BV Hoàn Mỹ Sài Gòn để cấp cứu.Các BS cho biết, kết quả đo điện tim cho thấy bệnh nhân Đ bị nhồi máu cơ tim, tắc máu hoàn toàn nhánh liên thất trước do huyết khối. Ngay lập tức bệnh nhân được thực hiện can thiệp động mạch vành bằng cách đặt 1 stent phủ thuốc trên đoạn gần nhánh liên thất trước.

Sau hậu phẫu, bệnh nhân đã hết khó thở, đau ngực và được theo dõi tiếp tục tại khoa Hồi sức để điều trị tích cực (do bệnh nhân có tình trạng suy tim)

Nhồi máu cơ tim là tình trạng hoại tử một vùng tim, hậu quả của thiếu máu cục bộ cơ tim. Biểu hiện chủ yếu của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt ngực điển hình: đau nhói bóp nghẹt phía sau xương ức hoặc vùng trước tim, lan lên vai trái và mặt trong tay trái cho đến tận ngón đeo nhẫn và ngón út. 

Theo Th.S BS Trần Nguyễn An Huy (Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn) hiện tại căn bệnh nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa, nếu bệnh nhân thấy xuất hiện những tình trạng đau như trên thì cần được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện. “Nếu người bệnh được can thiệp và điều trị kịp thời ngay trong thời gian vàng( 6 tiếng từ khi đau ngực) thì tỷ lệ giảm được biến chứng sau nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ đột tử càng cao”, BS Huy khuyến cáo.

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh lí về tim mạch, theo BS Huy, người dân nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lí,  hạn chế ăn mỡ, da động vật, gan, thức ăn nhanh… đồng thời tích cực tập luyện thể thao, hạn chế bia rượu và các chất kích thích. Đặc biệt không nên chủ quan nghĩ rằng nhồi máu cơ tim chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu bệnh, dễ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng về sau.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.