Cựu phó chủ tịch huyện Gia Lâm cùng nhiều thuộc cấp lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi tham mưu, đề xuất cho phép chuyển mục đích và cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất trái quy định, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chiều 22/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (Tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh tổng hợp – xây dựng và phát triển nhà Thành Đạt) 26 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Quang Hải (hưu trí) bị phạt 4 năm tù; Lương Văn Thành (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Gia Lâm) lĩnh 4 năm 6 tháng; Lý Duy Khoa (nguyên cán bộ phòng TN&MT huyện Gia Lâm) 4 năm; Phan Thế Long (nguyên cán bộ Địa chính Thị trấn Trâu Quỳ) 4 năm; Nguyễn Bá Hoán (nguyên Phó bí thư Đảng ủy Thị trấn Trâu Quỳ) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Thuần (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu phó chủ tịch huyện Gia Lâm cùng nhiều thuộc cấp lĩnh án ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi mua đất nông nghiệp của người dân tại tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) nhưng không chuyển được mục đích sử dụng đất, Hoàng Văn Thành và Nguyễn Quang Hải thuê 26 người có công với cách mạng đứng tên 26 thửa đất trên, rồi cấu kết với các cán bộ UBND thị trấn Trâu Quỳ, UBND huyện Gia Lâm, chuyển đổi mục đích sử dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất.

Cáo buộc cho rằng, dù biết nguồn gốc 26 thửa đất, song Phan Thế Long, Nguyễn Bá Hoán, vẫn thụ lý, thẩm định hồ sơ cho Thành và Hải.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, bị cáo Long soạn thảo để bị cáo Hoán ký hai tờ trình gửi UBND huyện Gia Lâm đề nghị cho phép 26 hộ dân được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp nằm xen kẹt trong khu dân cư thành đất đô thị.

Tiếp nhận hồ sơ từ thị trấn gửi lên, bị cáo Lương Văn Thành (cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Gia Lâm) chỉ đạo thuộc cấp Lý Duy Khoa thụ lý, giải quyết. Khoa sau đó hoàn thiện để Lương Văn Thành ký 26 tờ trình đề nghị cho phép các hộ dân là người có công với cách mạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư sang đất đô thị.

Cá nhân bị cáo Khoa còn ký 26 tờ trình đề nghị cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất gửi UBND huyện Gia Lâm phê duyệt.

Quá trình soạn thảo hồ sơ, Khoa được Hoàng Văn Thành biếu 30 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thuần, cơ quan tố tụng cho rằng ông này tin tưởng cấp dưới nên tham mưu, đề xuất, không kiểm tra xem xét kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện miễn giảm; đồng thời ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Sai phạm trên của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng làm rõ từ tháng 9/2016, Hoàng Văn Thành biết 5 thửa đất tại tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, nằm trong quy hoạch đường giao thông. Tuy nhiên, bị cáo vẫn đưa ra thông tin gian dối với anh Bùi Trung Sơn "có thể chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở".

Do tin tưởng Thành, anh Sơn chuyển cho hơn 9,25 tỷ đồng, sau khi nhận tiền, Thành không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết. Đến nay, bị cáo chưa khắc phục.

MỚI - NÓNG
Chiêu nhận tiền hối lộ của nhóm cán bộ Cục quản lý thị trường Bình Thuận
Chiêu nhận tiền hối lộ của nhóm cán bộ Cục quản lý thị trường Bình Thuận
TPO - Phát hiện nhiều cơ sở làm gạch ngói ở Bình Thuận không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đất làm gạch nên các cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận hạ thấp khối lượng nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu rồi nhận hối lộ.