Cựu binh Mỹ xin lỗi vì chôn chất độc da cam ở Hàn Quốc

Hai cựu binh Mỹ xin lỗi trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 25-7 Ảnh: Yonhap
Hai cựu binh Mỹ xin lỗi trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 25-7 Ảnh: Yonhap
TP - Đầu tuần này, 2 cựu binh Mỹ xin lỗi trước Quốc hội Hàn Quốc vì từng chôn chất độc da cam ở một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, thúc giục nghiên cứu các địa điểm chôn giấu và những người có thể bị ảnh hưởng bởi loại thuốc diệt cỏ chứa dioxin này.
Hai cựu binh Mỹ xin lỗi trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 25-7 Ảnh: Yonhap
Hai cựu binh Mỹ xin lỗi trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 25-7 Ảnh: Yonhap.
 

Sau hơn 30 năm giữ yên lặng và chịu đựng nhiều bệnh tật, cựu binh Steve House (55 tuổi) nói rằng, ông quyết định trở lại Hàn Quốc để làm sáng tỏ vụ việc, nâng cao nhận thức về mối nguy hại của chất độc da cam mà ông từng chôn. Ông và một cựu binh Mỹ khác là Philip Steward đang ở Hàn Quốc để chỉ chỗ những nơi chôn hóa chất độc hại.

Ông House là 1 trong 3 cựu binh Mỹ hồi tháng 5 tuyên bố, họ và đồng đội được lệnh chôn ít nhất 240 thùng đựng chất độc da cam tại trại của họ ở tỉnh Gyeongsang Bắc năm 1978. Mỹ và Hàn Quốc phối hợp điều tra vấn đề này vào tháng trước.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, ông House nói: “Dù sức khỏe yếu, tôi quyết định tới đây vì vấn đề này rất quan trọng, không chỉ vì sức khỏe thể chất, tinh thần của người Hàn Quốc mà còn vì những cựu binh Mỹ, cũng như quân nhân Mỹ đang phục vụ tại đây”.

Ông House nói rằng, ông và đồng đội đẩy những thùng 55 gallon (hơn 200 lít) chứa chất độc da cam sản xuất năm 1967. Do nóng và ẩm, họ không bắt buộc phải đeo mặt nạ. Sau khi trở về nước nhận nhiệm vụ mới, ông tiếp tục bị phát ban da, ho, gặp vấn đề về thần kinh, thị giác… “Tôi tin bệnh tật của tôi hiện nay liên quan việc tiếp xúc các thùng chứa chất độc da cam ở Hàn Quốc”, ông nói. Loại chất độc này được dùng nhiều trong chiến tranh Việt Nam, bị nghi gây ung thư, sảy thai, quái thai…

Ông Philip Steward từng là trung úy ở trại lính Peterson giai đoạn 1968-1969. Giờ ở tuổi 69, ông không thể đi hoặc đứng lâu vì bị ung thư da, tiểu đường và mắc nhiều chứng bệnh liên quan thần kinh, mắt… “Nếu 42 năm trước tôi biết những hóa chất này nguy hiểm thế nào với tôi, đồng đội, người dân, tôi đã từ chối lệnh phun thuốc”, ông Steward nói.

Trong 2 ngày 26 và 27-7, ông House, ông Steward cùng một số nghị sĩ Hàn Quốc tới khu vực đóng quân của 2 cựu binh Mỹ để tìm kiếm nơi chôn chất độc da cam. “Nếu quân đội Mỹ tiếp tục không có kết luận về việc tích trữ, chôn vùi chất độc da cam ở Hàn Quốc, tôi sẽ thúc giục Quốc hội Mỹ tiến hành điều tra độc lập về vấn đề này”, ông House nói.

Minh Long
Theo Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.