Cứu bạn bị trượt chân ngã xuống kênh, bé gái 10 tuổi tử vong

TPO - Thấy bạn bị trượt chân té xuống kênh nên H. đã nắm lấy tay bạn kéo lên nhưng do nước chảy mạnh, cả 2 bé bị cuốn ra xa. Sau 3 giờ tìm kiếm, thi thể H. được phát hiện ở khu vực gần mé sông.

Ngày 24/8, ngành chức năng UBND xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình bé Đ.N.H. (10 tuổi, ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân) vừa tử vong do bị đuối nước.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18h30 ngày 23/8, sau khi đi làm lễ tại nhà thờ ở địa phương về, H. và bạn là L.U.T.T (9 tuổi) rủ nhau đi chơi.

Cứu bạn bị trượt chân ngã xuống kênh, bé gái 10 tuổi tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Khi đi ngang qua khu vực cống tại ấp Bình Quới, T. định xuống mé kênh rửa chân nhưng không may bị trượt té. Muốn cứu bạn, H. đã nắm tay kéo T. lên nhưng do nước chảy mạnh cả 2 bé bị cuốn ra xa.

Lúc này, T. bám lấy lục bình để làm phao cứu sinh và hô hoán để mọi người cứu giúp.

Nghe tiếng cô bé, người dân ở gần đó đã nhảy xuống đưa T. lên bờ an toàn. Đồng thời, T. cho biết, H. vẫn còn dưới kênh nên nhờ mọi người tiếp tục tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ, thi thể bé H. được phát hiện ở khu vực gần mé sông và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

MỚI - NÓNG