Cướp taxi, 'cắm' vào tiệm cầm đồ lấy tiền ăn chơi

Cướp taxi, 'cắm' vào tiệm cầm đồ lấy tiền ăn chơi
TPO - Để có tiền ăn chơi, Phạm Văn Tiến (23 tuổi) và Mai Ngọc An Trà (21 tuổi) cùng ở huyện An Dương, Hải Phòng giả vờ thuê taxi rồi dùng dây vải siết cổ, đánh, trói chân tay, nhét giẻ vào mồm lái xe cướp tài sản rồi hất người lái xe vào bụi chuối ven đường, lái xe tẩu thoát.
Hai đối tượng cướp taxi để lấy tiền ăn chơi tại Cơ quan điều tra
Hai đối tượng cướp taxi để lấy tiền ăn chơi tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Duẩn

Khoảng 20 giờ ngày 4-6, lái xe taxi Mai Linh Nguyễn Văn T. (35 tuổi, ở Hải Phòng) lái xe taxi biển số 30H-2573 chở hai thanh niên từ thôn Trang Quan (xã An Đồng, Hải Phòng) đi huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Khi xe vừa đến khu cánh đồng xã Tiên Thanh (Tiên Lãng), hai đối tượng này liền ra tay bất ngờ dùng dây vải siết cổ, đánh rồi trói chân tay, nhét giẻ vào mồm lái xe cướp đi 2 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe ô tô và 1 giấy phép lái xe mô tô, 1 giấy CMND, 1 thẻ ATM và 400 nghìn đồng.

Một tên cướp lái xe đi, tên còn lại ngồi lên bụng anh T. đề phòng anh kháng cự. Khi xe chạy qua thôn Nhu Kiều (xã Quốc Tuấn, Hải Phòng), hai tên cướp hất anh T. vào một bụi chuối ven đường rồi lái xe tẩu thoát.

Ngày 5-6, lực lượng công an Hải Phòng xác định được 2 đối tượng gây án là Phạm Văn Tiến (23 tuổi) và Mai Ngọc An Trà (21 tuổi) cùng ở huyện An Dương, Hải Phòng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cả hai đối tượng đều đi biệt tích khỏi địa phương. Lần theo dấu vết, ngày 7-6, chiếc xe taxi bị cướp được phát hiện đang nằm trong một hiệu cầm đồ ở thôn Hòa Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 9-6, Phạm Văn Tiến bị bắt khi hắn đang lẩn trốn ở xã Đồng Gia (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Và, ngày 10-6, Mai Ngọc An Trà sa lưới ở khu vực chân cầu Kiến An (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai do không có tiền ăn chơi liền bàn nhau đi cướp xe taxi. Sau khi cướp được chiếc xe taxi trên, bọn chúng đem đi cắm vào hiệu cầm đồ lấy tiền chia nhau.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG