Khánh Hòa:

Cưỡng chế 7 cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách Trung Quốc

Trước khi dịch COVID - 19 bùng phát, mỗi ngày 7 cửa hàng xây trái phép ở xã Phước Đồng đón hàng nghìn khách Trung Quốc Ảnh: Lữ Hồ
Trước khi dịch COVID - 19 bùng phát, mỗi ngày 7 cửa hàng xây trái phép ở xã Phước Đồng đón hàng nghìn khách Trung Quốc Ảnh: Lữ Hồ
TP - Ngày 16/9, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ban hành 7 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ công trình xây dựng trái phép chuyên đón khách Trung Quốc nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Theo đó, 7 công trình bị buộc tháo dỡ, gồm: cửa hàng tơ lụa May Mắn, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng Only Love Jewellyery, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam và cửa hàng cà phê Xin Chào. Đây là các cửa hàng chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc, bày bán các sản phẩm lưu niệm, cao su, nông sản...

Các công trình này xây dựng trái phép, sai quy hoạch rộng từ 1.000-5.000m2 từ nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi cửa hàng có thể đón hàng chục xe khách loại 45 chỗ, cùng hàng nghìn khách mỗi ngày đến mua sắm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.