Cụm thi 39: Chỉ có 1 bài thi đạt điểm tuyệt đối

Năm nay, toàn cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì chỉ có một bài thi của môn Hóa đạt điểm tuyệt đối (10 điểm)
Năm nay, toàn cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì chỉ có một bài thi của môn Hóa đạt điểm tuyệt đối (10 điểm)
TPO - Chiều 18/7, tin từ Đại học Huế cho biết, công tác chấm thi THPT quốc gia 2016 cụm 39 do Đại học Huế đảm trách đã hoàn tất. Theo đó, toàn cụm chỉ có một bài thi đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) thuộc về môn Hóa học.

Năm nay, Đại học Huế chấm tổng cộng 45.325 bài thi tại cụm thi 39 do đơn vị này chủ trì. Trong tất cả các bài thi đã chấm, chỉ có 1 bài thuộc môn Hóa học đạt điểm tuyệt đối (10 điểm). Môn Sử có 1/1.381 bài thi đạt 9,25 điểm, môn Toán có 11 bài đạt 9,25 điểm, Ngữ văn có 2/9.239 bài đạt 9 điểm, Tiếng Anh phần tự luận có 8/8.600 bài đạt 2/2 điểm (điểm tối đa).

Ở các phần thi trắc nghiệm, môn Sinh học có 1/2.330 bài đạt 9,8 điểm, Vật lý có 4/5.471 bài đạt 9,6 điểm, môn thi Tiếng Anh có 2 bài đạt 7,75/8 điểm (đây là điểm tối đa trắc nghiệm, 2 điểm còn lại thuộc tự luận), Tiếng Nhật có 2 bài đạt 7,5 điểm, Tiếng Pháp có 1 bài đạt 7,75 điểm.

Từ điểm làm bài tất cả các môn cho thấy, phổ điểm trung bình môn đạt từ 5 đến 6 điểm. Riêng môn Vật lý và Toán có điểm trung bình khoảng 6,25 điểm, điểm trung bình môn Sử khoảng 3 điểm. Đáng chú ý, môn Tiếng Anh phần tự luận có 4.728/8.600 bài bị điểm 0, chiếm khoảng một nửa số bài làm tự luận.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".