Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành: Thưởng khán giả phát hiện phim vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày càng nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật, nhất là phim ảnh bị cài cắm “đường lưỡi bò” phi pháp. Áp lực đặt lên vai nhà quản lý, thẩm định phim ngày càng nặng nề. Trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết: Cục Điện ảnh xây dựng quy chế khích lệ công chúng tham gia phát hiện phim sai phạm trên không gian mạng.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành: Thưởng khán giả phát hiện phim vi phạm ảnh 1
Cục Điện ảnh cấm chiếu phim Barbie

Ông nhận định thế nào về thực tế ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh xuất hiện “đường lưỡi bò” phi pháp? Nhà quản lý phải đối diện với áp lực “soi” vi phạm như thế nào?

Theo Luật Điện ảnh năm 2022, việc phát hành phim trên không gian mạng, nền tảng mạng xã hội được thực hiện theo hình thức hậu kiểm. Trường hợp nhà quản lý kiểm tra, nếu phát hiện sai sót vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh, bộ phim sẽ bị xử lý theo quy định.

Cục Điện ảnh thành lập tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Hằng ngày, tổ công tác chia hai ca sáng - chiều để kiểm tra. Hiện nay, chúng tôi mới thực hiện theo xác suất, bởi số lượng phim phát hành trên không gian mạng quá lớn. Cho nên có thể còn phim vi phạm trôi nổi trên không gian mạng. Đây cũng là vấn đề khó khăn, thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước. Cục Điện ảnh vừa giải quyết nhanh, kịp thời vi phạm “đường lưỡi bò” phi pháp trong phim điện ảnh Barbie, phim truyền hình Hướng gió mà đi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành: Thưởng khán giả phát hiện phim vi phạm ảnh 2
Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành.

So với số lượng phim khổng lồ phát hành trên không gian mạng, 10 nhân sự của tổ công tác không đủ sức để bao quát, rà soát phim vi phạm. Cục Điện ảnh tính tới phương án nào hiệu quả hơn không thưa ông?

Cơ quan quản lý nhà nước không thể chỉ trông chờ vào tổ công tác để phát hiện vi phạm, chắc chắn phải nhờ đến khán giả, truyền thông báo chí hỗ trợ. Chúng tôi đang xây dựng quy chế thưởng cho khán giả phát hiện nội dung sai phạm của phim chiếu trên không gian mạng. Cục Điện ảnh dự kiến cung cấp đầu mối thông tin để tiếp nhận thường xuyên phản hồi của khán giả. Đối với mỗi tin phát hiện nhanh, chính xác vi phạm, Cục Điện ảnh đề xuất thưởng bằng kinh phí, trao giấy chứng nhận. Tất nhiên kinh phí thưởng này không quá lớn. Cục Điện ảnh xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích nguồn kinh phí hoạt động, ngoài ra sẽ huy động nguồn xã hội hóa.

Việc thành lập tổ công tác, nhờ khán giả hỗ trợ phát hiện sai phạm cũng chỉ là giải pháp tình thế. Ông có đề xuất nào để tìm ra phải pháp căn cơ hơn, giải quyết tận gốc thay vì nhà quản lý phải chạy theo xử lý vi phạm?

Những thông tin sai lệch như “đường lưỡi bò” phi pháp được cài cắm, lan truyền thông qua các sản phẩm văn hóa nghệ thuật rất nguy hại. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia mạnh mẽ hơn nữa. Đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan đoàn thể Việt Nam, trong bộ nhận diện cần in bản đồ quốc gia Việt Nam. Các website chính là cánh cửa mở ra trên không gian mạng, vì thế các website của Việt Nam cũng phải xác lập rõ chủ quyền bằng cách đăng tải bản đồ quốc gia.

Việt Nam cần phát huy sự ủng hộ của quốc tế, tranh thủ bất cứ sự kiện quốc tế lớn nhỏ nào để tuyên truyền thông tin chính xác về chủ quyền, thông qua các ấn phẩm, pano, áp phích. Đã đến lúc chúng ta phản bác những thông tin sai lệch một cách mạnh mẽ bằng hình ảnh, thị giác trực quan thay vì chỉ bằng thái độ, lời nói.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG