Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm

0:00 / 0:00
0:00
Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm
TPO - Ngày 21/5, khoảng 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An) đi bầu cử. Đây là các địa phương được tổ chức bầu cử sớm 2 ngày so với ngày hội chung của cả nước.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tại huyện Kỳ Sơn có 31.246 cử tri; Tương Dương 5.082 cử tri; Quế Phong 3.943 cử tri; Con Cuông 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Các cử tri sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1-2 ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 1

Từ sáng sớm, cử tri xã Bắc Lý, Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã từ các bản, làng đổ về Trung tâm xã để thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 2

Trước khi vào hội trường bỏ phiếu, cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 3

Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm nơi vùng biên Mỹ Lý, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 4

Cử tri vui mừng cầm lá phiếu bầu cử đại biểu ưu tú, đại diện cho tiếng nói của người dân.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 5

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) bỏ phiếu cùng người dân hai xã Mỹ Lý, Bắc Lý.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 6

Cử tri xã biên giới Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) háo hức trong ngày hội non sông. Ảnh: Vi Thị Hồng Lưu.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 7

Cử tri Vi Thái Nghĩa, bản Cầu 8, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị liệt chân phải nằm một chỗ, để đảm bảo quyền công dân, ủy ban bầu cử đã đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 8

Điểm bầu cử tại bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), nơi đồng bào Đan Lai sinh sống cũng là một trong những điểm bỏ phiếu sớm.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 9

Thùng phiếu được kiểm tra, niêm phong trước sự chứng kiến của người dân.

Cử tri vùng biên giới Nghệ An háo hức đi bỏ phiếu sớm ảnh 10

Điểm bỏ phiếu tại huyện Quế Phong (Nghệ An). Cử tri háo hức có mặt từ sớm, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra nghiêm túc theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.