Cụ rùa Hồ Gươm đã chết

PGS.TS Hà Đình Đức trong một lần tiếp cận, chăm sóc cụ rùa Hồ Gươm: Ảnh: Hà Đình Đức cung cấp
PGS.TS Hà Đình Đức trong một lần tiếp cận, chăm sóc cụ rùa Hồ Gươm: Ảnh: Hà Đình Đức cung cấp
TPO - Trao đổi với Tiền Phong lúc 18h30 ngày 19/1, PGS.TS Hà Đình Đức cho biết, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa thông báo 'cụ'  rùa hồ Gươm đã chết.

PGS.TS Hà Đình Đức, người nhiều năm nghiên cứu về rùa Hồ Gươm cho biết, cá thể rùa duy nhất tại Hồ Gươm là loài đặc biệt quý hiếm, trên thế giới chỉ có 4 cá thể, trong đó 1 ở Hồ Gươm, 1 ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 2 cá thể ở thượng Hải (Trung Quốc).

Lần nổi lên gần đây nhất của "cụ" rùa Hồ Gươm là vào trưa ngày 21/12/2015. Khi đó, "cụ"  rùa nổi lên ở gần khu vực đối diện đường Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội). 

Theo “nhà rùa học” PGS.TS Hà Đình Đức, "cụ" rùa nổi trong hơn hai tiếng từ 10h sáng đến hơn 12h ngày 21/12/2015. Ở lần nổi lên cuối cùng ngày, "cụ" xuất hiện với mai bóng nhẫy, trơn mượt. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>Bộ trưởng Bộ Tư pháp lên tiếng việc bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội
>> Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi cửa vịnh Bắc Bộ
>> Bộ trưởng Thăng: Không nhổ được biển báo thì ‘nhổ’ người

MỚI - NÓNG