Cù Lao Chàm nói không với ống hút và ly nhựa

TPO - Ngày 26/5, thành phố Hội An, Quảng Nam chính thức phát động Chương trình “Cù Lao Chàm nói không với ống hút nhựa và ly nhựa”.
Cù Lao Chàm nói không với ống hút và ly nhựa ảnh 1

Cù Lao Chàm chính thức "Nói không với ống hút nhựa và ly nhựa” từ hôm nay 26/5

Từ tháng 5/2009, Hội An phát động chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” trên cơ sở huy động sự đồng thuận của cộng đồng người dân trên đảo. Chiến dịch được triển khai một cách bài bản với nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ giải pháp thay thế, kêu gọi cộng đồng sử dụng có trách nhiệm, giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi ni lông một cách tự giác trên đảo.
 Qua khảo sát của Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chiến dịch "Nói không với túi nilon" đã giúp 100% người dân nhận thấy môi trường xanh sạch đẹp, 85% người dân đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao, 80% người dân nhận thấy Cù Lao Chàm được khách du lịch tới đông hơn, 25% người dân nhận rõ thu nhập bình quân của mình có tăng lên khi tham gia hoạt động nói không với túi ni lông...
Cù Lao Chàm nói không với ống hút và ly nhựa ảnh 2 Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức tham vấn cộng đồng trước khi phát động "Nói không với ống hút và ly nhựa"

Được biết đến là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công việc kiểm soát túi ni lông, du khách đến tham quan Cù Lao Chàm không ngừng tăng cao. Năm 2009, khách du lịch tới đảo khoảng 32.000 lượt/năm, từ năm 2009 đến năm 2011,  khách du lịch luôn đạt từ 70.000 - 80.000 lượt/năm. Năm 2012, khách du lịch đến thăm đảo Cù Lao Chàm hơn 100.000 lượt, đến năm 2017 đã lên gần 410.000 lượt.

MỚI - NÓNG