Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày

TPO - Mỗi lần đến mùa mưa bão, cụm dân cư Hòa Lam (xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) lại ngập dài ngày trong nước lũ. Nước ngập không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà nhiều tài sản, vật nuôi của người dân cũng bị thiệt hại.

Video nước lũ ngập xóm vạn chài Hòa Lam (Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An) khiến cuộc sống người dân chật vật, khốn khó.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 1

Suốt 4 ngày qua, dù thời tiết đã hửng nắng nhưng cụm dân cư Hòa Lam (xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) vẫn còn ngập trong lụt.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 2

Theo đó, cụm dân cư Hòa Lam (xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân làm nghề chài lưới nơi hạ nguồn sông Lam. Do nằm ở ngoài đê nên cụm dân cư này thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt, nhất là vào mùa mưa bão.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 3

Từ ngày 22/9, mưa lớn kéo dài cộng với việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Lam dâng lên cao. Cũng từ đó, cả cụm dân cư Hòa Lam ngập trong nước.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 4

Vừa sửa lại chuồng gà bị hư hỏng sau lụt, ông Đậu Văn Thanh (75 tuổi, trú cụm dân cư Hòa Lam) cho hay, nước sông dâng cao tùy vào thời điểm thủy triều và nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Trong đó nước dâng cao và mạnh nhất vào rạng sáng 23/9. "Hôm đó nước dâng vào nhà. Do sinh sống ở đây nhiều năm đã quen nên tôi chủ động kê đồ đạc lên cao. Hiện nay nước đang rút ra đến cửa và vườn nhưng vẫn chậm", ông Thanh chia sẻ.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 5

Đêm 22/9 và ngày 23/9, nước dâng cao tràn vào nhà. Người dân trong xóm liên tục theo dõi để di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hà Hằng

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 6

Đường làng ngõ xóm của cụm dân cư Hòa Lam vẫn ngập chìm trong nước lũ.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 7

Ông Trần Trung Quân - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết, cụm dân cư Hòa Lam có 82 hộ dân. Do nằm ngoài đê sông Lam nên người dân thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi nước sông dâng cao hoặc thủy triều lên. Đợt mưa lũ này, chính quyền xã đã ra văn bản và cử lực lượng chức năng sơ tán người già và trẻ nhỏ vào trong đê đảm bảo an toàn. Những người thanh niên lớn tuổi ở lại để kê cao tài sản và vật dụng trong nhà.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 8Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 9Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 10

Bên trong các ngôi nhà đều được thiết kế thêm một dàn sắt để đồ. Những đồ dùng quan trọng sẽ được gói ghém cẩn thận trong túi nilon và kê lên cao để tránh bị nước ngập hư hỏng.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 11

Trong ngày 25/9, nước bắt đầu rút dần. Tuy nhiên dãy nhà khu vực sát bờ sông vẫn còn ngập khoảng 30-40cm.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 12

Nước ngập nên người dân phải tập trung để xe máy, xe đạp phía ngoài cổng xóm rồi lội nước vào nhà.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 13

Nước rút, người dân bắt đầu dọn dẹp rác bám vào cửa, lau chùi bùn đất. "Ở đây hầu như năm nào cũng ngập lụt nên quen rồi. Chúng tôi phải canh thời điểm nước vừa rút để dùng nước lũ lau chùi chứ khi nước rút hết thì lau chùi vất vả lắm", bà Lê Thị Nhàn (65 tuổi) chia sẻ.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 14

"Hôm trước nước ngập sâu lắm vào trong cả nhà. Chúng tôi phải di dời vào trong đê ở cho an toàn. Hôm nay nước bắt đầu rút nên về lau chùi, dọn dẹp. Vất vả lắm", chị Nguyễn Thị Hương (54 tuổi) kể.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 15

Người dân ở cụm dân cư Hòa Lam cho hay, cuộc sống nơi đây rất khổ vì nằm ngoài đê, sát bờ sông. Chính vì vậy năm nào, cụm dân cư cũng ngập sâu trong nước. Người dân mong muốn sớm được di chuyển đến khu tái định cư trong đê ở nhưng chờ nhiều năm nay vẫn chưa được di dời.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 16

Hàng ngày, nhiều hộ gia đình sống chật vật trong những căn nhà chật hẹp. Thậm chí người dân phải kê cả giường nằm ngoài sân nhà. “Nhà tôi có 3 thế hệ, 8 thành viên ở. Đất vườn rộng 300m2 nhưng không thể tách bìa cho con. Nhà xây hàng chục năm trước, chật chội, xuống cấp, không có không gian cho con cháu sinh hoạt, học tập nhưng không được phép cơi nới, sửa chữa. Hầu như năm nào ở đây cũng ngập, có năm nước sông dâng cao lên tận nóc nhà. Tôi già rồi, cũng sống quen với lũ nhưng còn con cái, các cháu nhỏ nếu còn ở đây về lâu dài sẽ rất nguy hiểm”, ông Chu Sinh Huy (SN 1958) nói và cho hay, mong muốn các cơ quan chức năng sớm cho người dân đến khu tái định cư mới.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 17

Trước tính cấp thiết nói trên, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên mãi đến năm 2020, dự án mới được triển khai. Do dự án chậm tiến độ, từ 58 hộ trong diện di dời, nay cụm dân cư Hòa Lam đã có 82 hộ dân phải di dời. Khu tái định cư dành cho cụm dân cư Hòa Lam được xây dựng trên diện tích hơn 3ha, cách khu dân cư cũ chừng 200m.

Cư dân xóm chài ven sông chật vật trong ngập lụt dài ngày ảnh 18

Ông Trần Trung Quân - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa - cho biết, hiện hạ tầng khu tái định cư dành cho 58 hộ dân (giai đoạn 1) đã hoàn thành, nhưng chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng. Riêng giai đoạn 2, bố trí đất tái định cư cho những hộ dân phát sinh thêm hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. “Chúng tôi đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm thực hiện công tác di dời dân người dân để họ an cư lạc nghiệp” - ông Quân nói.

Tin liên quan