CSGT xuyên đêm xử lý ‘hung thần’ vượt đèn đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 10/10, lực lượng CSGT Hà Nội lập chốt xử lý nhiều trường hợp xe tải, xe ben… vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông.
CSGT xuyên đêm xử lý ‘hung thần’ vượt đèn đỏ ảnh 1

Xe Howo vượt đèn đỏ trên đường.

Từ tối cùng ngày, Đội CSGT số 10, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) triển khai tổ công tác xử lý xe tải có hành vi vượt đèn đỏ trên tuyến đường trục phía nam Hà Nội gần KĐT Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội). Chỉ sau ít phút tổ công tác phát hiện nhiều xe tải howo lao như bay trên đường, vượt đèn đỏ.

Cụ thể, khoảng 21h35, tổ công tác phát hiện xe đầu kéo BKS 90H- 002.XX kéo theo rơ – moóc 90R- 002.XX đến ngã tư đường trục phía nam Hà Nội. Phát hiện đèn tín hiệu chuyển sang đỏ nhưng tài xế không giảm tốc độ dừng lại mà vẫn đạp ga vượt qua, gây mất an toàn giao thông cho người xung quanh.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ đã thông báo cho chốt phía trước ra tín hiệu dừng phương tiện xử lý.

CSGT xuyên đêm xử lý ‘hung thần’ vượt đèn đỏ ảnh 2

Tổ công tác dừng xe kiểm tra.

Nam tài xế T.X.C (SN 1992, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) phân trần về hành vi của mình là do bản thân “nhỡ chân” ga, vượt qua đèn đỏ...

“Tôi đang từ Hưng Yên về Hà Nội, khi đến nút giao đường trục phía nam Hà Nội- đường vào phường Phú Lương thì bị lượng CSGT phát hiện, xử lý. Hiện tôi cũng nhận thức được hành vi của mình là rất nguy hiểm và xin rút kinh nghiệm, không tái phạm” - tài xế C. cho hay.

Với lỗi vi phạm của mình, tài xế C. bị phạt 5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

CSGT xuyên đêm xử lý ‘hung thần’ vượt đèn đỏ ảnh 3

Xe tải chở hàng cồng kềnh vượt đèn đỏ trên đường.

Không lâu sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô tải mang biển số 29C- 120.XX vi phạm lỗi tương tự và chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép.

Theo tài xế N.N.T (SN 1979, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình nhưng còn lý do “khó nói” nên không thể giải thích được vì sao vi phạm.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế có thể bị phạt tiền 10 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

Sau khi xử lý các trường hợp trên, các tài xế đã thông báo cho nhau và di chuyển sang tuyến đường khác để tránh bị xử lý.

CSGT xuyên đêm xử lý ‘hung thần’ vượt đèn đỏ ảnh 4

Tổ công tác lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tú - Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, với đặc thù của tuyến đường trục phía nam Hà Nội là tuyến đường ngoại thành, tập trung nhiều xe ben, xe tải hoạt động.

“Một số tài xế không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông đều bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, họ trình bày nhiều lý do để mong bỏ qua vi phạm như bất cẩn, mất tập trung khi điều khiển xe. Cùng với đó, buổi tối trên tuyến đường cũng khá vắng phương tiện nên tài xế chủ quan trong việc chấp hành tín hiệu đèn” - thiếu tá Tú thông tin.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi các tài xế thông báo cho nhau để né tránh chốt CSGT…

MỚI - NÓNG