CSGT Hà Nội ráo riết xử lý vi phạm ở đường trên cao

Xe máy ngang nhiên đi trên đường cao tốc trên cao. Ảnh: Quang Tùng
Xe máy ngang nhiên đi trên đường cao tốc trên cao. Ảnh: Quang Tùng
Theo Phòng CSGT Hà Nội, các trường hợp người đi bộ chờ đón khách, buôn bán hàng rong trên đường cao tốc trên cao cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong cuộc họp sơ kết tháng 10, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuyến đường vành đai III trên cao.

Theo đó, PC 67 sẽ tăng cương tuyên truyền thông qua việc treo băng rôn, khẩu hiệu trên xe ô tô tuần tra của CSGT; tại khu vực đường vào, đường ra, các điểm lên xuống đường cao tốc trên cao vành đai III nhằm nhắc nhở, khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với doanh nghiệp vận tải hành khách thường xuyên hoạt động trên tuyến vành đai III trên cao và yêu cầu họ ký cam kết không vi phạm.

PC 67 sẽ tập trung xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định; đón trả khách sai quy định; vi phạm quy định về tốc độ; chở quá số người quy định; không đóng cửa lên xuống khi xe chạy; chạy không đúng tuyến; lịch trình quy định; không có phù hiệu, hợp đồng xe...

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp mô tô hai bánh, ba bánh vi phạm về quy định trật tự an toàn giao thông khi đi vào đường cấm; đi ngược chiều; dừng đỗ sai quy định...

Đặc biệt, các trường hợp người đi bộ chờ đón khách, buôn bán hàng rong trên đường cao tốc trên cao gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Minh Chiến

Theo VTC
MỚI - NÓNG