Công Phượng hay hơn khi không đeo băng đội trưởng

Công Phượng (trái) đã chơi tốt ở Vòng loại U23 châu Á 2018. (ảnh Đồng Đồng)
Công Phượng (trái) đã chơi tốt ở Vòng loại U23 châu Á 2018. (ảnh Đồng Đồng)
TPO - Tâm sự với HLV Hữu Thắng, tiền đạo Công Phượng nói anh chơi thoải mái hơn vì bớt bị áp lực khi không đeo băng thủ quân đội bóng.  

Trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Hữu Thắng đã quyết định trao băng đội trưởng tuyển U22 Việt Nam cho Công Phượng. Nhưng khi vào giải, ở cả ba trận đấu của U22 Việt Nam, ông Thắng đều để người khác làm đội trưởng, thay vì Công Phượng.

Sau trận thua 1-2 trước Hàn Quốc tối 23/7, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ lý do của quyết định trên. “Tâm sự với tôi, Công Phượng nói khi không đeo băng đội trưởng, cậu ấy chơi bóng thoải mái hơn, bớt áp lực hơn”-HLV Hữu Thắng cho biết.

Qua 3 trận đấu tại bảng I, Vòng loại U23 châu Á 2018, Công Phượng ghi được 4 bàn thắng, dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U22 Việt Nam. Trong số này, ấn tượng nhất là pha ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Tiền đạo HAGL đã đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, khiến thủ môn Hàn Quốc không thể cản phá.

“Tôi muốn dành sự đánh giá của mọi người đối với Công Phượng. Cá nhân tôi cho rằng cậu ấy có cả điểm tích cực và tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta muốn giúp đội tuyển thì hãy nhìn vào mặt tích cực nhiều hơn. Nếu cứ nhìn vào những trận cậu ấy chơi chưa tốt, có thể khiến cậu ấy buồn, thui chột”-HLV Hữu Thắng nói.

Kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã chắc chắn giành vé tham dự VCK tại Trung Quốc với 1 vị trí trong tốp 6 đội nhì có thành tích tốt nhất. Theo kế hoạch, ngày 29/7 tới U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội Các ngôi sao K-League, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày.

Ngày 11/8, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang Malaysia dự SEA Games 29. 

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.