Con stress vì mẹ trầm cảm

Con stress vì mẹ trầm cảm
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết con của những bà mẹ bị trầm cảm có lượng hormone căng thẳng cao hơn các trẻ khác. Các trẻ này cũng dễ mắc phải những vấn đề liên quan đến thần kinh và hành vi ứng xử.

Con stress vì mẹ trầm cảm

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết con của những bà mẹ bị trầm cảm có lượng hormone căng thẳng cao hơn các trẻ khác. Các trẻ này cũng dễ mắc phải những vấn đề liên quan đến thần kinh và hành vi ứng xử.

Con stress vì mẹ trầm cảm ảnh 1
Con của những bà mẹ bị trầm cảm có lượng hormone cao hơn những trẻ khác Ảnh: Internet

Tạp chí khoa học Infant Behaviour and Development (Sự phát triển và hành vi ứng xử ở trẻ) cho biết nhóm nghiên cứu - do nhà nghiên cứu Delia M. Vazquez - Trường ĐH Y Michigan đứng đầu, đã tìm hiểu mối liên quan giữa chứng trầm cảm ở người mẹ và sự phát triển hệ thần kinh neuroendocrine - vốn kiểm soát các phản ứng căng thẳng của cơ thể cũng như tâm trạng và cảm xúc, của trẻ.

Đối tượng nghiên cứu của họ là 154 phụ nữ đang mang thai. Những người này đều từ 20 tuổi trở lên, không bị các bệnh kinh niên hoặc các bệnh khác ảnh hưởng đến nghiên cứu, không bị nghiện bất cứ chất gì, không bị rối loạn về ăn uống hoặc các vấn đề khác.

Cùng với việc theo dõi dấu hiệu trầm cảm ở các bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, các nhà nghiên cứu cũng lấy mẫu máu từ dây rốn của các trẻ ngay khi được sinh ra. Họ phát hiện nồng độ hormone adrenocorticotropic ở những trẻ có mẹ bị trầm cảm gia tăng đáng kể so với những trẻ khác.

Khi những trẻ này được hai tuần tuổi, các nhà nghiên cứu đánh giá về hành vi ứng xử của hệ thần kinh như phản ứng đối với sự kích thích, các kỹ năng vận động hay phản ứng với sự căng thẳng. Họ nhận thấy những trẻ có mẹ bị trầm cảm có sự gia tăng trương lực cơ (trương lực cơ là một phản xạ tủy, và phản xạ này chịu ảnh hưởng điều hòa của các bộ phận khác của hệ thần kinh) so với những trẻ khác.

Từ những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu khuyến cáo những thai phụ có dấu hiệu bị trầm cảm nên trao đổi với bác sĩ để được điều trị thích hợp. Theo họ, việc can thiệp kịp thời có thể kích thích sự phát triển của hệ thần kinh và giảm ảnh hưởng của các hormone căng thẳng ở trẻ.

Theo Minh Anh
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG