Chuyển đổi số:

Con đường phát triển của Rạng Đông

0:00 / 0:00
0:00
Ngay sau sự cố hỏa hoạn nhà xưởng thiệt hại nghiêm trọng, dịch Covid-19 bùng phát, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn giữ vững đà tăng trưởng, thậm chí có nhiều đột phá từ chuyển đổi số...
Con đường phát triển của Rạng Đông ảnh 1
" Diễn đàn chuyển đổi số doanh nghiệp truyền thống - con đường phát triển của Rạng Đông" nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Rạng Đông 60 năm tuổi và 57 năm Bác Hồ về thăm công ty

Được chuẩn bị từ Chiến lược Hiện đại hóa Công ty (2016 - 2019) Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ đầu năm 2020, mới qua gần một năm rưỡi đã mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Với sứ mệnh phụng sự khách hàng, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, phát triển bằng Khoa học Công nghệ/Đổi mới Sáng tạo và sự tử tế, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược bứt phá trong 6 năm tới rất cao để trở thành công ty công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ số, nên tư duy nhận thức, mô hình hoạt động và một phong cách làm việc mới đã hình thành.

“Chúng tôi luôn xác định rằng khi triển khai Chuyển đổi số, công nghệ không phải là câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, là yếu tố tiên quyết dẫn đến sự thành công của chuyển đổi số”.

Kỹ sư Nguyễn Đoàn Thăng

Chiến lược sản phẩm tích hợp IoT (hay còn gọi là chuyển đổi số đến cốt lõi), các thành tựu I - 4.0 phù hợp với xu thế thời đại và kinh tế số góp phần quan trọng trong phát triển thị phần. Tuy mới ra đời, Giải pháp Chiếu sáng G - S - HCL trong tòa nhà, căn hộ thông minh được Tổ chức Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 xếp hạng cao nhất (5 sao).

Giải pháp Chiếu sáng Nông nghiệp thông minh và Nông nghiệp chính xác được Ban Tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2021 bình chọn là Sản phẩm/Giải pháp xuất sắc. Rạng Đông đã được tỉnh Bến Tre giao thực hiện hệ thống Chiếu sáng đường phố Thông minh cho toàn Thành phố Bến Tre với phòng điều khiển Trung tâm tại UBND Thành phố. Trên 25 Thành phố khác sau khi tham quan đã có văn bản yêu cầu Rạng Đông khảo sát, tham gia Đề án Thành phố Thông minh của địa phương.

Theo đại diện Công ty Rạng Đông, để trở thành doanh nghiệp Make in Vietnam, năng lực nghiên cứu, thiết kế, đặc biệt là năng lực trong thiết kế các dây chuyền nội địa sản xuất được các sản phẩm thiết kế phù hợp. Năng lực sản xuất được nâng cao trình độ tự động hóa, số hóa, kết nối mặc dù trong phạm vi còn hạn chế trong cả kết nối ngang và dọc bước đầu đã đáp ứng chiến lược sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, đặc biệt XK sang các nước G7, G20.

Con đường phát triển của Rạng Đông ảnh 2
Khu vực lắp ráp đèn LED tự động, hiện đại của Rạng Đông

Các phần mềm ứng dụng trong quản trị điều hành tuy mới bước đầu thực hiện ở 7 Trung tâm số còn tách biệt, chưa kết nối liên hoàn và tự động xử lý song đã nâng cao một bước hiệu quả quản lý.

Chấp nhận mô hình lai, duy trì mô hình kinh doanh truyền thống (Pipeline) theo kiểu tuyến tính nhưng được làm mới bằng công nghệ số, đồng thời từng bước phát triển mô hình kinh doanh mới trên các nền tảng số, tham gia vào các hệ sinh thái mở, và thúc đẩy thương mại điện tử cũng như truyền thông kỹ thuật số, nhờ đó đã từng bước chuyển từ mô hình B2B sang B2C, O2O, D2C và ngày càng thấu hiểu khách hàng hơn, đồng kiến tạo giá trị cùng khách hàng. Trong tương lai, khi phát triển thành Hệ sinh thái trên nhiều nền tảng số, người tiêu dùng trung thành sẽ lan tỏa C2C.

Tăng trưởng nhanh

Năm 2020, năm đầu tiên tiến hành chuyển đổi số, Rạng Đông tăng trưởng doanh thu 15,6% so cùng kỳ. Quý 4/2020 tăng trưởng doanh thu đạt 20,0% so cùng kỳ. Quý 1/2021 doanh thu tăng 38,4% (trong đó xuất khẩu tăng 70%, sản phẩm SSL & G - S - HCL tăng 176%, HTAL và Năng lượng tái tạo tăng 32,9%). Đặc biệt nộp ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7% so cùng kỳ.

Con đường phát triển của Rạng Đông ảnh 3
Rạng Đông vinh dự lọt TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2021

“Nếu cứ giữ mô hình cũ, tăng trưởng tiệm tiến khoảng 5 - 10% mỗi năm, trong khi khoảng cách tụt hậu của chúng ta so với 3 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan) còn rất xa, chưa nói so với các nước phát triển. Chỉ với Chuyển đổi số - Mô hình tăng trưởng cấp số nhân, mới hy vọng chúng ta đuổi kịp”, Kỹ sư Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phân tích.

Mặc dù đạt những thành công đột phá, tuy nhiên, kỹ sư Nguyễn Đoàn Thăng cũng khẳng định, để thực hiện Chuyển đổi số thành công ở một doanh nghiệp sản xuất tiền Internet có truyền thống 60 năm như Rạng Đông là vô cùng khó khăn, cần có cách làm, bước đi, tổ chức thực hiện phù hợp.

MỚI - NÓNG