Luận mỹ nhân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dư luận đang đổ dồn về phía nữ ca sỹ trẻ và vị đại gia trong mối quan hệ mà người trong cuộc thanh minh “anh em họ nương tựa”. Chẳng ai tin trên thế gian lại có kiểu anh em họ má áp má, tay trong tay như vị đại gia thanh minh.
Luận mỹ nhân ảnh 1

Hiền Hồ. Ảnh: Internet

Người bức xúc nhất không ai khác chính là mẹ vợ của “anh họ U60”: “Tôi muốn hỏi những người đàn ông, có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc”.

Lần thứ hai, lão đại gia (tự nhận là “bà lão” chứ không nhận là “lão Phật gia” như dư luận công kênh) “đánh tiếng” trên facebook: “Trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần thiết hễ có sai thì phải bỏ nhau không???”. Ban đầu bà còn viết “hớ”: “Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hả?”. Đám đông lập tức cười lớn: “Bà lão không biết chuyện thầy ông nội rồi”. Sau đó “bà lão” đã cắt bỏ câu “hớ”.

Đáng chú ý, mỗi lần đăng đàn “bà lão” liên tục khẳng định “chủ quyền” thay con gái: “Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp”. Cho nên, không cần nữ ca sỹ hay đại gia phân trần, thực chất mối quan hệ đã được chính người nhà của “đằng trai” gọi thẳng ra. “Đại gia” không hề có em họ xinh như “búp bê sống”. Tương lai “búp bê sống” sẽ ra sao?

Trở lại làm người thường

Nếu soi vào quá khứ, những nghệ sỹ được mệnh danh mỹ nhân của làng giải trí Việt vướng ồn ào tình ái hay tình dục, nói cách khác là ồn ào đời tư, không thiếu. Đâu chỉ có “búp bê sống” Hiền Hồ? Nhắc đến Việt Trinh, ngoài biệt danh “Người đẹp Tây Đô”, khán giả vẫn không thể quên đường tình sóng gió của người đẹp có đôi mắt hớp hồn.

Hai đại gia đi qua đời Việt Trinh đều vướng lao tù, một người bị tử hình, một người từ tử hình giảm xuống chung thân. Sóng gió tình trường liên tiếp là nguyên nhân chính khiến mỹ nhân này chọn ở ẩn một thời gian dài. Rồi chị lại tái xuất làng giải trí trong vai trò diễn viên kiêm đạo diễn.

Cho dù trải qua sóng gió tơi bời, nhan sắc của Việt Trinh không hư hao bao nhiêu nhưng chị không thể lấy lại hào quang đã mất. Ở vị trí diễn viên hay đạo diễn, giai đoạn “tái xuất” của chị không để lại nhiều dấu ấn. Vì thế khi người đẹp tuyên bố giã từ sự nghiệp, có người bình luận: “Tưởng giã từ lâu rồi?”. Văn nghệ hay giải trí đều thế, không có sản phẩm ghi dấu ấn kể như “chết”.

Bây giờ Việt Trinh hoàn toàn thong dong với cuộc đời mình. Muốn ngắm “Người đẹp Tây Đô” cứ tìm facebook của nàng, có khi còn gặp nàng đang livestream bán kính mắt.

Mới đây thôi, nàng vừa bê đĩa khoai, ăn ngon lành, rồi uống nước trong lúc livestream bán hàng. Chẳng ai cười Việt Trinh, bởi chính chị đã lựa chọn hướng đi ở tuổi ngũ tuần: Được trở lại làm người bình thường.

Luận mỹ nhân ảnh 2
Việt Trinh. Ảnh: Internet

Cũng mới đây, một mỹ nhân từng gây náo loạn dư luận thời Internet chưa phát triển, nữ diễn viên Yến Vy, đã tái xuất. Chị nhận lời làm mẫu ảnh cho một nhà thiết kế áo dài. Trong những bức ảnh được tung ra cho thấy, Yến Vy thuở nào vẫn đẹp nao lòng. Nhiều người tiếc cho Yến Vy.

Họ cho rằng nếu không bị “ngã” thuở thanh xuân có lẽ tên tuổi của Yến Vy đã bay xa, vì chị có thực lực và sắc đẹp. Scandal sex đã chặn đứng sự nghiệp diễn xuất của Yến Vy. Chị kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ định cư, lâu lâu tái xuất làng giải trí, thỏa nỗi nhớ nghề.

Danh sách những mỹ nhân sóng gió đời tư của làng giải trí còn dài. Một nàng Cúc Hoa yêu kiều trên phim bỗng dưng gặp “đại gia” rởm ngoài đời, bị lừa cả tình lẫn tiền. Ngày cử hành hôn lễ, chú rể bỗng dưng mất tích. Thì ra “đại gia” mà người đẹp tin yêu gửi gắm cuộc đời lại là một tên tội phạm giết người bị truy nã tại Mỹ.

Nhưng đến bây giờ, dù bầu trời giải trí đầy “sao”, nàng Cúc Hoa vẫn sống trong ký ức của một bộ phận khán giả. Thỉnh thoảng, họ lại đặt câu hỏi: Diễm Hương bây giờ ra sao, đang ở đâu? Chị đã chọn cách sống kín tiếng, nói không với hào quang.

Luận mỹ nhân ảnh 3
Diễm Hương.Ảnh: Internet

Cất cánh như phượng hoàng

Nhưng không phải mỹ nhân nào vướng ồn ào thời nông nổi cũng đều chọn ở ẩn hoặc lập gia đình bỏ quên sự nghiệp. Có những người sau ồn ào còn tỏa sáng hơn. Hoàng Thùy Linh là một ví dụ. Nhắc đến Hoàng Thùy Linh bây giờ là nhắc đến “Để Mị nói cho mà nghe” hay “Gieo quẻ”, hay “See tình”…

Vượt qua ồn ào để thức dậy mạnh mẽ nên khán giả khâm phục bản lĩnh, nghị lực của chị, bản thân chị cũng đã tự tin như một phượng hoàng dám “soi” vào quá khứ, dám tung tự truyện ở tuổi đời còn trẻ. Ồn ào lộ hình ảnh sex không thể không kể đến Nguyễn Hồng Nhung. Scandal xảy ra, người đẹp đành phải giã từ quê hương sang Mỹ gây dựng sự nghiệp.

Ở tuổi tứ tuần, chị không chỉ là một ca sỹ được yêu thích ở hải ngoại, mà còn lấn sân sang kinh doanh, đảm nhận vị trí cao ở một công ty. Có lẽ sóng gió đã giúp Nguyễn Hồng Nhung trở nên kiên cường. Nhiều khán giả đều biết, Nguyễn Hồng Nhung hiện là bà mẹ đơn thân của hai con nhỏ, trong đó con trai cả mắc chứng tự kỷ.

Một mỹ nhân có vẻ đẹp gây thương nhớ khác, cũng sang Mỹ gây dựng sự nghiệp, sau ồn ào đời tư, chính là Linh Nga. Cái tên Linh Nga hôm nay không còn gắn với Thuyết buôn vua, chị là chủ của một hãng phim, đồng thời là một đạo diễn, một diễn viên ở xứ cờ hoa.

Ngoài phim ảnh Linh Nga đang mở rộng kinh doanh sang ngành nghề khác. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Linh Nga chia sẻ, không bận tâm tới chuyện tìm bờ vai nương tựa vì đã dám một mình đi qua bóng đêm.

Trở lại “cơn bão” ca sỹ và “anh họ U60”. Chẳng ai chứng minh được con xe trị giá hơn chục tỷ đồng của Hiền Hồ là quà tặng của đại gia. Chuyện này chỉ người trong cuộc biết. Nhưng nếu chịu khó xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn trên sân golf thì nữ ca sỹ hoàn toàn có thể thành “đại gia” của chính mình.

Nhiều khán giả, nhất là khán giả trẻ, tiếc cho Hiền Hồ. Bởi ngoài nhan sắc (không bàn “dao kéo” hay trời ban) thì cô còn sở hữu giọng ca ngọt ngào, đốn tim người nghe qua những bản ballad buồn.

Hiền Hồ là chủ nhân của loạt “hit”: “Em ngày xưa khác rồi”, “Rồi người thương cũng hóa người dưng”, “Đừng nói tôi điên”, “Có như không”, “Gặp nhưng không ở lại”... Liệu Hiền Hồ có trở lại “lợi hại hơn xưa” hay cô chọn cách như nhiều “đàn chị”, đưa tên mình vào quên lãng?

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".