Có thể thuê phòng xét xử để kịp tiến độ giải quyết vụ án

Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Bắc Son diễn ra sau khi hết thời gian giãn cách xã hội.
Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Bắc Son diễn ra sau khi hết thời gian giãn cách xã hội.
TPO - Hệ thống tòa án sẽ xét xử cả thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo thời hạn giải quyết các vụ việc nhưng vẫn phải đảm bảo những yêu cầu về phòng chống dịch COVID – 19.

TAND Tối cao đã gửi văn bản tới các tòa án dân sự, quân sự các cấp nhằm yêu cầu người lao động trong hệ thống phải đến cơ quan làm việc vì đã hết thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch COVID – 19.

Các tòa án phải đưa những vụ việc đã bị tạm dừng xét xử, giải quyết ra xử lý kể cả vào thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo tiến độ, thời hạn giải quyết nhưng vẫn cần đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh; trường hợp không đủ phòng xét xử có thể đi thuê.

Trong các vụ việc, cần ưu tiên giải quyết các vụ án liên quan phòng chống dịch COVID – 19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các vụ nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Từ nay đến hết 31/5, khi xét xử, các tòa án cần đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch như hạn chế người đến phiên tòa, phiên họp; giữ khoảng cách trên 2m giữ người với người; bố trí xét xử trực tuyến…

Những người đến tòa án gồm người lao động, người tham gia tố tụng… phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay… trong thời gian làm việc.

Tại các huyện có nguy cơ cao về dịch COVID – 19, Chánh án các tòa án cần tiếp tục thực hiện nghiêm những biện pháp cách ly xã hội cũng như các yêu cầu phòng chống dịch bệnh khác.

MỚI - NÓNG