Có gì đặc sắc ở tuần lễ di sản ruộng bậc thang Hà Giang năm nay?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để mang đến thật nhiều cảm xúc cho du khách khi đến với Hà Giang, bên cạnh việc chăm sóc cho những thửa ruộng bậc thang di sản có được vẻ đẹp thu hút nhất thì tỉnh sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sản phẩm trải nghiệm độc đáo dành cho du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (VH-TT&DL) tỉnh Hà Giang, toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 3.720 ha ruộng bậc thang trải đều khắp 24 xã, thị trấn, trong đó có 675 ha đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang.

Những thửa ruộng bậc thang chín vàng nằm thoai thoải trên những sườn núi dốc mang đến vẻ đẹp khó có thể quên dành cho du khách trong nước và quốc tế. Vì thế, tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” được tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 1/9-15/10 vào đúng mùa lúa chín.

Đây là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị di sản đặc sắc ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, và các sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang.

"Chương trình “Qua miền di sản ruộng bậc thang” năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, các hoạt động trải nghiệm độc đáo hơn, đa dạng, phong phú hơn những năm trước cũng hứa hẹn mang đến cho du khách thật nhiều cảm xúc", bà Hoài nhấn mạnh.

Có gì đặc sắc ở tuần lễ di sản ruộng bậc thang Hà Giang năm nay? ảnh 1
Lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Duy Phạm

Cụ thể, tại lễ khai mạc ngày 20/9, du khách sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khám phá Mùa vàng kỳ vỹ giữa rừng xanh”.

Đồng thời, chương trình vinh danh Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Páo Dung của người Dao ở tỉnh Hà Giang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt từ ngày 1/9-15/10 như: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các dân tộc từ ngày 20-22/9; thi làm bánh giày và các loại bánh truyền thống; Hội thi Hương vị trà Shan Tuyết; Đêm dạ hội văn hóa Thanh niên ngày 21/9; Bay dù lượn trên Mùa vàng từ ngày 20-22/9…

Tại đây cũng sẽ có nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn bản sắc địa phương như: Tái hiện không gian chợ nông thôn và hội thi văn nghệ truyền thống các dân tộc; trình diễn các nghi lễ truyền thống độc đáo như lễ mừng cơm mới, lễ cấp sắc, lễ hội Bàn Vương; trải nghiệm các trò chơi dân gian; tham quan các làng nghề truyền thống như chạm bạc, thêu thổ cẩm, đan quẩy tấu...

Theo bà Hoài cho biết, để đảm bảo chất lượng đón tiếp du khách trong tuần lễ này Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho tỉnh tổ chức khảo sát, kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Kết quả cho thấy hiện trên địa bàn hai huyện có hơn 100 cơ sở lưu trú với hơn 700 phòng và hơn 2.000 giường để phục vụ du khách. Các cơ sở này đã đủ điều kiện để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất.

Bên cạnh đó, tuyến đường nối từ quốc lộ 2 vào huyện Hoàng Su Phì đã được nâng cấp giúp cho du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển, nhất là di chuyển theo đoàn.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh dự kiến số lượng du khách đến với Hà Giang sẽ tăng 30% so với cùng kỳ các năm trước.

MỚI - NÓNG