Cô gái Sài thành trở thành CEO năm 19 tuổi, điểm IELTS 8.0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Miệt mài trau dồi ngoại ngữ, Cẩm Vân gặt hái nhiều "quả ngọt" ngay ở độ tuổi đôi mươi.

Đặng Hồng Cẩm Vân (22 tuổi, quê TPHCM) sớm học tập trong môi trường chuyên ngữ ngay từ khi còn bé xíu. Đều đặn từ lớp lá đến lớp 5, cô học trò nhỏ quen thuộc với lịch trình buổi sáng học tiếng Việt, chiều luyện tiếng Anh. Điều này đã tạo cho Vân một nền tảng ngoại ngữ bền vững trong hành trình học tập cao hơn.

Kỹ năng nói tiếng Anh được trang bị từ nhỏ cùng khả năng ngữ pháp và sử dụng từ vựng khi lớn dần chính là hành trang then chốt giúp Vân chinh phục các chứng chỉ quốc tế, các giải thưởng với thứ hạng cao. Đây cũng là bước đệm giúp nữ sinh theo đuổi đam mê trong lĩnh vực giáo dục.

Cô gái Sài thành trở thành CEO năm 19 tuổi, điểm IELTS 8.0 ảnh 1

Cẩm Vân tham gia các talkshow chia sẻ kỹ năng với bạn trẻ - Ảnh: NVCC

Bước ngoặt đến với Vân khi bén duyên với công việc gia sư tiếng Anh từ khi còn là nữ sinh lớp 10. Ngoài giờ đến trường, cô bạn bổ túc ngoại ngữ cho một số học sinh, sinh viên và tham gia các hoạt động liên quan đến tiếng Anh.

“Ngày đó, mình đi dạy chỉ với một suy nghĩ rất đơn giản là kiếm được nguồn thu nhập trang trải học phí, đồng thời cũng thỏa đam mê hướng ngoại. Bản thân rất thích nói chuyện với tất cả mọi người để có thể lắng nghe và chia sẻ ngược lại những kiến thức của mình cùng họ”, Cẩm Vân bộc bạch.

Sau khoảng 3 năm đi dạy, Vân thử mở một số lớp quy mô nhỏ, cùng với một số cộng sự dạy và quản trị công việc từ những thứ nhỏ nhất. Đây chính là thành quả từ những ý tưởng ban đầu Vân nảy ra năm 16 tuổi với mong muốn giúp mọi người giỏi tiếng Anh hơn. Ở độ tuổi nhiều bạn trẻ còn được bố mẹ chu cấp ăn học, Vân đã có thể tích lũy hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ vốn ngoại ngữ và khả năng hoạt ngôn của mình.

Năm 2019, khi đã học hết năm nhất ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TPHCM, Đặng Hồng Cẩm Vân táo bạo quyết định tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập để thành lập một trung tâm tiếng Anh và giữ vai trò Giám đốc điều hành. Vân cho rằng, mở trung tâm là cách để thuận tiện hoạt động, đồng thời phát triển trở thành một mô hình dịch vụ chuyên nghiệp, bài bản. “Khi đó người học đến với mình bằng sự tin tưởng đây không chỉ là startup của một cô gái mới 20, 21 tuổi, mà đã là một doanh nghiệp vững chãi, có thể làm chủ các dịch vụ cùng một đội ngũ lành nghề và tâm huyết”, Vân cho biết.

Cô gái Sài thành trở thành CEO năm 19 tuổi, điểm IELTS 8.0 ảnh 2

Cô gái năng động, giỏi giang trở thành nguồn cảm hứng phấn đấu cho nhiều bạn trẻ bằng chính quá trình học tập, lao động không ngừng.

Những ngày chân ướt chân ráo khởi nghiệp, Cẩm Vân tận dụng hết các nguồn lực miễn phí có được trên mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức hay cho cộng đồng và dần dần học viên đã tìm đến.

Ngay từ lúc mới thành lập trung tâm, Cẩm Vân luôn chú ý góc nhìn, những phản hồi của bạn bè và người học. Từ những phản hồi đó, cô gái trẻ suy nghĩ ra mô hình dù không quá đặc biệt nhưng những người trẻ gen Z trong đội ngũ của trung tâm đều có thể “đọc vị” được tính cách của học viên và thiết kế lộ trình học tập riêng cho họ.

Kiên trì “vượt sóng”

Hoạt động chưa được bao lâu, mô hình khởi nghiệp của cô gái trẻ đứng trước những thử thách và tổn thất nặng nề do ảnh hưởng của các đợt dịch COVID-19.

“Bản thân là những người trẻ, mình nghĩ rằng những thất bại lớn, nhỏ trên con đường tạo dựng sự nghiệp sẽ là tất yếu. Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần chúng ta luôn tin vào những điều mình đã chọn và cố gắng theo đuổi thì giông bão nào rồi cũng qua” – Đặng Hồng Cẩm Vân.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Vân cố gắng dồn hết nội lực lèo lái trung tâm phát triển theo hướng thích ứng linh hoạt với thời cuộc. Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Hồng Cẩm Vân cho rằng yếu tố tiên quyết giúp vượt qua khó khăn thời đại dịch là nhờ sự chung lưng đấu cật của đội ngũ những cộng sự, đồng đội. “Đặc biệt, mình và mọi người đều đã thể hiện rõ khả năng vượt khó, chịu đựng và vượt qua những áp lực trong công việc và cuộc sống. Thực sự, sau quãng thời gian 9 tháng đóng cửa trung tâm, nếu mình không có chỉ số vượt khó cao, mặc “sóng xô sao mình ngã vậy” thì chắc chắn không thể vượt qua bao trở ngại”, Vân bộc bạch.

Cô gái Sài thành trở thành CEO năm 19 tuổi, điểm IELTS 8.0 ảnh 3
Cô gái Sài thành trở thành CEO năm 19 tuổi, điểm IELTS 8.0 ảnh 4

Nữ CEO 10x kiên trì và phấn đấu hết mình cho mục tiêu.

Cẩm Vân nhìn nhận, một startup phải vượt qua được qua 5 năm mới có thể trở thành một doanh nghiệp bền vững. Đã cố gắng kiên cường đến năm thứ 3, cô gái trẻ bày tỏ niềm tin tiếp tục vượt khó để dần chinh phục các mục tiêu trong tương lai.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, Cẩm Vân cho biết cô đặt mục tiêu xây dựng chuỗi trường liên cấp quốc tế ở các địa phương lân cận TPHCM vào khoảng năm 2030. Bên cạnh đó, trong tương lai gần sẽ mở thêm một số chi nhánh ở những nơi phù hợp.

Một số dấu ấn thời thanh xuân của cô nàng Gen Z Đặng Hồng Cẩm Vân:

- IELTS 8.0

- Huy chương Vàng cấp quốc gia Olympic Anh văn năm lớp 5.

- Cố vấn độc lập Viện Đào tạo quốc tế ISB – Đại học Ngân hàng TPHCM.

- Diễn giả tại nhiều chương trình giao lưu, chia sẻ của các trường đại học, đài truyền hình, tổ chức quốc tế.

- Phiên dịch cabin các chương trình quốc tế.

- Đối tác Bạc Hội đồng Anh Việt Nam.

- Top 10 khu vực tại CIMB Asean Scholarship 2020.

- Quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ISB Gavel Arena.

MỚI - NÓNG