Cô gái H’Mông ở Đắk Lắk, trở thành thủ khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

SVO - Từ Đắk Lắk, Ma Thị Mai, cô gái H’Mông đạt 28,04 điểm trong kỳ tuyển sinh năm 2026, trở thành thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Đằng sau thành tích ấy là hành trình bền bỉ vượt qua áp lực, sự tự ti và những giới hạn của hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo, mang tri thức trở về quê hương.

anh-1-3.jpg
Ma Thị Mai - Thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

28,04 điểm và một giấc mơ từ những năm tiểu học

Ma Thị Mai (sinh năm 2008) trở thành tân sinh viên trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) sau khi đạt 28,04 điểm trong kỳ tuyển sinh năm nay. Với số điểm này, Mai trở thành thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Mai không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc: “Cảm xúc đầu tiên của mình là bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc và cảm thấy rất vinh dự khi trở thành thủ khoa đầu vào của khoa”.

anh-2-6.jpg
anh-3-6.jpg
Ma Thị Mai được trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tuyên dương trong Chương trình Khai khóa FRESHERS 2026.

Với Mai, lựa chọn ngành Giáo dục Tiểu học không phải quyết định nhất thời. Đó là ước mơ đã được hình thành từ nhỏ. Sau khi tìm hiểu về trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) từ một người bạn gợi ý, Mai quyết định lựa chọn ngôi trường này để theo đuổi ước mơ.

Có những lúc từng muốn bỏ cuộc

Đằng sau 28,04 điểm là một quá trình ôn thi dài với cả niềm vui lẫn những thời điểm mệt mỏi. Mai bắt đầu bằng việc xác định rõ mục tiêu điểm số, sau đó xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Với từng môn, cô chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, học kỹ lý thuyết, hiểu bản chất trước khi vận dụng vào bài tập. “Làm nhiều bài tập giúp mình biết bản thân còn thiếu sót kiến thức ở phần nào để bù lại. Đó là phương pháp xuyên suốt trong quá trình ôn luyện của mình”, Mai chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những bài tự kiểm tra có điểm số chưa như mong muốn khiến nữ sinh nhiều lần chịu áp lực. Có những lúc áp lực điểm số gần như đè nặng lên vai, khiến Mai mệt mỏi và tự hỏi: “Mình có làm được không?”. Ý định bỏ cuộc từng thoáng xuất hiện không chỉ một lần. Khi chưa đủ tự tin vào năng lực của bản thân, nữ sinh từng đứng trước những khoảnh khắc hoài nghi chính mình.

anh-4-4.jpg
Sự kiên trì là yếu tố quan trọng nhất giúp Mai đạt danh hiệu thủ khoa.

Nhưng Mai nhận ra, bản thân vẫn còn một lý do để tiếp tục. “Mình phải bước ra khỏi vùng sâu vùng xa bằng con đường học vấn. Mình học không chỉ để thay đổi số phận của chính mình mà còn để tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh, rồi mai này vững vàng trở về với tư cách là một cô giáo, góp phần đem tri thức và niềm tin gieo mầm trên quê hương mình”, Mai bộc bạch. Nghĩ như vậy, cô lại hít một hơi thật sâu, cầm bút lên và tiếp tục. Với Mai, sự kiên trì chính là yếu tố quan trọng nhất giúp cô đi đến kết quả hôm nay. Năng lực và phương pháp học tập đều cần thiết, nhưng nếu thiếu sự bền bỉ, rất khó duy trì kỷ luật trong một hành trình dài. “Sự kiên trì giúp bản thân sẵn sàng vượt qua thử thách, giữ vững kỷ luật và tiếp tục ngồi vào bàn học”, Mai nói.

Với nữ sinh, cha mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Dù không phải lúc nào cũng nói thành lời, Mai hiểu rằng cha mẹ luôn ở phía sau, sẵn sàng ủng hộ cô hết mình. “Cha mẹ hiểu rõ hơn hết cuộc sống không được học hành khó khăn, thiệt thòi nhường nào”, Mai chia sẻ. Sự tận tụy và định hướng của thầy cô cũng giúp Mai thuận lợi hơn trong quá trình học tập. Trong khi đó, những cuộc trò chuyện giản dị với bạn bè giúp cô giải tỏa áp lực, giữ tinh thần thoải mái hơn trong những ngày ôn thi căng thẳng. Với Mai, thành tích thủ khoa vì thế không chỉ là kết quả của những giờ học bên bàn sách, mà còn là kết quả của một hành trình có sự đồng hành của nhiều người.

Thủ khoa là điểm khởi đầu

Trở thành thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non là một cột mốc đáng nhớ với Mai. Tuy nhiên, nữ sinh không xem đây là đích đến. “Mình hiểu đây mới chỉ là điểm khởi đầu”, Mai nói. Bước vào giảng đường đại học, Mai đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tính kỷ luật, chủ động và khả năng tự học để thành tích học tập luôn đạt loại Giỏi trở lên. Mai cũng mong muốn chinh phục những học bổng của nhà trường, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập và sinh hoạt cho bố mẹ.

Bên cạnh việc học, nữ sinh muốn bước ra khỏi sự rụt rè, tự ti của bản thân, trở nên năng động hơn, kết bạn với những người đến từ nhiều vùng miền và tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kỹ năng. “Mình mong muốn tích lũy thật vững vàng kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện một trái tim tình cảm, ấm áp để sau những năm tháng đại học có thể mang hành trang tri thức trở về quê hương. Mình mong muốn góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào người H’Mông và các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi”, Mai chia sẻ.

Từ ước mơ của một cô bé trong những năm học tiểu học đến thành tích thủ khoa đầu vào ở tuổi 18, hành trình của Ma Thị Mai vẫn đang tiếp tục. 28,04 điểm đã mở cánh cửa đại học, nhưng phía trước Mai còn một chặng đường dài để biến ước mơ thành hiện thực.

Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Nữ sinh dân tộc Thái học song bằng, ấp ủ ngày trở về quê gieo chữ

Nữ sinh dân tộc Thái học song bằng, ấp ủ ngày trở về quê gieo chữ

Lương Nguyễn Yến Linh (sinh năm 2005, dân tộc Thái) nỗ lực học song song hai ngành Sư phạm Sinh học và Ngôn ngữ Anh tại ĐH Vinh, đồng thời trở thành thủ lĩnh sinh viên tình nguyện. Sau những năm tháng chứng kiến bạn bè phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, Linh ấp ủ mục tiêu trở về Quế Phong (Nghệ An), đem kiến thức và những điều mình học được để gieo chữ cho trẻ em tại quê hương.

Cô gái Nghệ An giành 5 học bổng thạc sĩ quốc tế

Cô gái Nghệ An giành 5 học bổng thạc sĩ quốc tế

TPO - Nguyễn Thị Hương Giang (2003, Nghệ An) nhận 5 học bổng thạc sĩ tại Hungary, New Zealand, Bỉ và Ai Len sau khi tốt nghiệp, với GPA 3.8/4.0. Từng lo hồ sơ chưa đủ tốt, cô tìm cách thuyết phục hội đồng bằng những trải nghiệm đứng lớp.

Nữ sinh Logistics nhận học bổng 6 học kỳ: ‘Người khác làm được, mình cũng có thể’

Nữ sinh Logistics nhận học bổng 6 học kỳ: ‘Người khác làm được, mình cũng có thể’

TPO - Phan Thị Yến Nhi (năm cuối, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi) luôn duy trì kết quả học tập tốt trong suốt những năm đại học. Nữ sinh từng đạt danh hiệu 'Sinh viên Giỏi' hai năm liên tiếp, nhận học bổng khuyến khích học tập ở 6 học kỳ và đạt điểm trung bình 4,0/4,0 trong học kỳ gần nhất. Bên cạnh việc học, Yến Nhi còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, văn nghệ và thể thao của trường.

Đạt 1.124 điểm Đánh giá năng lực, 2 lần giành điểm 10 môn Toán, nam sinh Đắk Lắk là thủ khoa kép ĐH Bách khoa TP. HCM

Đạt 1.124 điểm Đánh giá năng lực, 2 lần giành điểm 10 môn Toán, nam sinh Đắk Lắk là thủ khoa kép ĐH Bách khoa TP. HCM

TPO - Võ Gia Thịnh là thủ khoa kép đầu vào trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), với điểm Đánh giá năng lực 1.124/1.200 và điểm xét tuyển tổng hợp 98.11/100, đều cao nhất trường. Nam sinh chuyên Vật lý chọn ngành Khoa học Máy tính, xem mỗi lỗi sai là cơ hội để tiến bộ.

Du học sinh Việt được 3 tập đoàn lớn mời thực tập, nhận ‘Sao Tháng Giêng’ và ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

Du học sinh Việt được 3 tập đoàn lớn mời thực tập, nhận ‘Sao Tháng Giêng’ và ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

TPO - Đỗ Anh Khoa - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (nhiệm kỳ 2026 – 2028) từng đạt 4 điểm A tại kỳ thi A-Level, nhận lời mời thực tập từ L’Oréal, Rolls-Royce và Shopee, đồng thời là chủ nhân Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Sau 8 năm học tập xa nhà, anh mong giúp những sinh viên đàn em có người đồng hành từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Nguyễn Dương Thái biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Mang đàn tỳ bà đi khắp thế giới, chàng trai trẻ lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

TPO - Từ “cái duyên” với cây đàn tỳ bà trong những ngày giãn cách vì COVID-19, Nguyễn Dương Thái đã đưa nhạc cụ dân tộc này đến nhiều sân khấu tại châu Âu. Với chàng trai trẻ, mỗi lần tiếng đàn Việt Nam vang lên ở một vùng đất mới là một lần anh có cơ hội giới thiệu văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.

Nữ sinh Quản trị kinh doanh đạt Sinh viên xuất sắc nhất ngành và giải Ba Quốc gia về khởi nghiệp

Nữ sinh Quản trị kinh doanh đạt Sinh viên xuất sắc nhất ngành và giải Ba Quốc gia về khởi nghiệp

TPO - Nguyễn Thị Lan (năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Thủy lợi) có 5 học kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc và được ghi nhận là Sinh viên Xuất sắc nhất ngành, năm học 2025 - 2026. Trong những năm đại học, cô lần lượt thử sức với nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, khởi nghiệp, các cuộc thi và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nữ sinh Ngoại thương không ngừng khám phá, từng bước định hình hành trình tuổi trẻ

Nữ sinh Ngoại thương không ngừng khám phá, từng bước định hình hành trình tuổi trẻ

TPO - Từ một cô học trò trường huyện, với mong muốn theo học tại trường ĐH Ngoại thương, Nguyễn Thị Thu Hà (năm thứ ba, ngành Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương) đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cộng đồng.

Tân cử nhân Kinh doanh quốc tế sở hữu 156 huy chương Taekwondo, từng giành HCV giải trẻ châu Á

Tân cử nhân Kinh doanh quốc tế sở hữu 156 huy chương Taekwondo, từng giành HCV giải trẻ châu Á

TPO - Sở hữu 156 huy chương Taekwondo, Nguyễn Văn Đáng (2004) vừa tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF). Phía sau những thành tích ấy là những lần chấn thương, ý nghĩ từ bỏ và quá trình tìm lại lý do để tiếp tục môn võ đã gắn bó với anh từ nhỏ.

Nam sinh ĐH Y Hà Nội và cơ duyên đến với chuyên ngành Ung thư

Nam sinh ĐH Y Hà Nội và cơ duyên đến với chuyên ngành Ung thư

TPO - Vũ Quang Huy (khóa 2020 - 2026, trường ĐH Y Hà Nội) vừa chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Ung thư. Những buổi học lâm sàng và sự tận tình của các bác sĩ khi gia đình có người mắc bệnh đã góp phần giúp anh xác định nguyện vọng từ sau năm thứ năm.