Từ ước mơ đến cánh cửa Ngoại thương
Từ những năm cuối THCS, trường ĐH Ngoại thương đã trở thành “bạch nguyệt quang” trong mắt Thu Hà. Là một cô học trò trường huyện mông lung về tương lai khi xung quanh chưa có nhiều người theo học tại ngôi trường này, Hà đã tự lên lộ trình học tập bài bản, giữ vững điểm số học bạ và tự học đạt IELTS 7.5 ngay trong mùa Hè năm lớp 11 để mở rộng cơ hội xét tuyển.
Hè năm 2024, trước thời điểm đăng ký nguyện vọng đại học, Thu Hà dành nhiều thời gian cân nhắc giữa các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Nhận thấy bản thân có thế mạnh về tư duy của học sinh khối A, ngoại ngữ và sự quan tâm đến dữ liệu trong kinh doanh, Hà lựa chọn ngành Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương.
Trước khi vào đại học, Hà từng nghe những nhận xét cho rằng, Kinh doanh quốc tế là ngành học khá rộng, dễ khiến sinh viên mất định hướng sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau hai năm trực tiếp học tập và trải nghiệm, nữ sinh có góc nhìn khác về ngành học này. Việc được tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau trong kinh doanh giúp Hà có cơ hội thử sức, mở rộng kiến thức và hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các lĩnh vực trong nền kinh tế. Theo Hà, sự đa dạng trong chương trình học không khiến bản thân mất phương hướng mà ngược lại, giúp cô có góc nhìn đa chiều hơn.
Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, Thu Hà còn có cơ hội tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp từ sớm thông qua hoạt động thực hành, thực tập và viết báo cáo. Với Hà, những trải nghiệm thực tế này giúp nữ sinh có thêm cơ hội quan sát môi trường làm việc, tích lũy kinh nghiệm và hình dung rõ hơn về những yêu cầu đặt ra khi bước vào thị trường lao động.
Từ hoài nghi đến hành trình nghiên cứu khoa học
Trước khi bước vào nghiên cứu khoa học ở đại học, Hà từng có trải nghiệm với cuộc thi Khoa học kỹ thuật ở cấp THPT và có sự hứng thú nhất định với lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghiên cứu, cô lại cảm thấy khá ngợp trước lượng kiến thức mới. Có thời điểm, Hà nghĩ nghiên cứu khoa học không thực sự phù hợp với mình.
Bước ngoặt đến vào cuối tháng 10/2025, khi đang đảm nhiệm vai trò lớp trưởng một lớp học phần, Hà được khuyến khích thử sức với cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cô bắt đầu một lĩnh vực mà trước đó bản thân còn nhiều e ngại.
Quá trình nghiên cứu khiến Hà thay đổi cách tiếp cận một vấn đề. Cô cho rằng, bản thân phải có trách nhiệm hơn với từng khâu, từ tìm hiểu vấn đề, lựa chọn nguồn thông tin đến cân nhắc tính mới và tính khả thi của đề tài.
Đề tài nghiên cứu đầu tay của Hà liên quan đến AI, tập trung vào mối quan hệ giữa nhân viên, AI và doanh nghiệp. Việc lựa chọn chủ đề này xuất phát từ những quan sát của cô về sự hiện diện ngày càng sâu của AI trong môi trường làm việc và những tác động công nghệ có thể tạo ra đối với người lao động trẻ. Theo Hà, bên cạnh những lợi ích dễ nhận thấy, AI cũng đặt ra những áp lực mới đối với người lao động. Từ quá trình nghiên cứu, nữ sinh nhận thấy những tác động về tâm lý có thể liên quan đến hiệu suất làm việc và kết quả của doanh nghiệp.
“Chúng ta đều thừa nhận mặt tích cực mà AI có thể mang lại, nhưng liệu sâu xa hơn về mặt tối của AI thì sao”, Hà đặt vấn đề. Nhờ quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, công trình nghiên cứu đầu tay của Hà cùng giảng viên hướng dẫn đã đạt giải Nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Ngoại thương, năm học 2025 - 2026. Sau kết quả này, Hà tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu với một bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước và hai bài tại các hội thảo quốc tế.
Trưởng thành từ những trải nghiệm
Bên cạnh học tập và nghiên cứu khoa học, Thu Hà tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện. Với Hà, hoạt động tình nguyện không đơn thuần là để tích lũy điểm rèn luyện mà còn là cơ hội để đóng góp, kết nối và có thêm những trải nghiệm bên ngoài giảng đường. Qua những hoạt động này, nữ sinh học cách trân trọng những điều bình dị, biết ơn sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè và có thêm những góc nhìn thực tế để bổ trợ cho quá trình học tập, nghiên cứu.
Những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa giúp Thu Hà đạt danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu", năm học 2025 - 2026 của trường ĐH Ngoại thương. Nhìn lại hai năm đầu đại học, Hà cho biết, cô đã dần vượt qua sự bỡ ngỡ, tự tin hơn khi thử sức với những điều mới và từng bước tìm được hướng đi phù hợp với bản thân.
(Ảnh:NVCC)