Cô gái Nghệ An giành 5 học bổng thạc sĩ quốc tế

SVO - Nguyễn Thị Hương Giang (2003, Nghệ An) nhận 5 học bổng thạc sĩ tại Hungary, New Zealand, Bỉ và Ai Len sau khi tốt nghiệp, với GPA 3.8/4.0. Từng lo hồ sơ chưa đủ tốt, cô tìm cách thuyết phục hội đồng bằng những trải nghiệm đứng lớp.

Nhận tin học bổng giữa buổi dạy trực tuyến

Đang dạy trực tuyến, Giang thấy email mới hiện trên điện thoại. Cô định chờ hết buổi mới đọc, nhưng khi lướt nhanh, chữ “Congratulations” khiến cô không tin vào mắt mình. Đó là thông báo trúng tuyển học bổng Stipendium Hungaricum mà Giang đã chờ đợi từ lâu.

Cô cố giữ bình tĩnh, tiếp tục dạy đến hết buổi rồi mới mở email đọc kỹ. Sau những lần ứng tuyển không thành công, cảm xúc đến trước cả niềm vui là sự nhẹ nhõm. Giang lập tức báo tin cho gia đình và bạn bè thân thiết.

“Lúc ấy, mình mới thực sự tin rằng, mình có cơ hội sang châu Âu học thạc sĩ. Việc đi học ở nước ngoài, từ một kế hoạch đã trở thành điều có thể xảy ra”, Giang nhớ lại.

1789976116048-197638694929041061-6446728448026416236-ae4a2e069b3dc0c374988cf2914130e8.jpg
Nguyễn Thị Hương Giang tốt nghiệp Xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3.8/4.0.

Giang tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) năm 2025. Cô có 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc', nhận danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố Hà Nội, năm học 2022 - 2023.

Trong thời gian học, Giang từng là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Cô cũng nhận học bổng trao đổi toàn phần tại ĐH Thaksin, Thái Lan.

5 học bổng thạc sĩ Giang nhận được có mức hỗ trợ khác nhau. Bên cạnh Stipendium Hungaricum và học bổng Chính phủ New Zealand Manaaki, cô nhận học bổng MUMA tại ĐH Vrije Universiteit Brussel (Bỉ), hỗ trợ 3.000 Euro. 2 cơ hội tại Ai Len, gồm miễn giảm 50% học phí ở ĐH Maynooth và hỗ trợ 7.000 Euro học phí tại University College Dublin.

Dù có nền tảng học tập tốt, Giang chưa từng chắc chắn mình sẽ nhận học bổng. Cô lo sức cạnh tranh của hồ sơ, đồng thời lúng túng khi có nhiều mối quan tâm: Giáo dục đa ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ và đào tạo giáo viên.

Sau nhiều lần sửa hồ sơ, Giang tập trung chia sẻ những điều đã học, trải nghiệm giảng dạy và hướng nghiên cứu. “Mình không thể biết hồ sơ của mình sẽ được đặt cạnh những ai. Thay vì cố đoán hội đồng thích điều gì, mình tập trung thể hiện mình là ai, đã trải nghiệm những gì và muốn đi theo hướng nào”, cô chia sẻ.

Với Giang, kết quả giúp cô tin hơn vào giá trị trải nghiệm.

1789976116098-197638694929041061-6446728448026416236-1071adbcf05211479198b6b818a5a078.jpg
Hương Giang tại Budapest, Hungary.

Chọn Hungary từ câu hỏi ở lớp học ở Việt Hải

Giữa các cơ hội, Giang chọn chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ tại ĐH Eötvös Loránd (ELTE), Hungary. Quyết định ấy gắn với một câu hỏi cô mang theo từ lần dạy tình nguyện năm 2023.

Khi đến Việt Hải (Hải Phòng), Giang nhận thấy, địa phương thu hút khách du lịch nước ngoài, nhưng trẻ em có ít cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh. Cô thử tăng hoạt động giao tiếp trong lớp, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức.

Sau khoảng 2 tuần, các em bắt đầu chủ động dùng tiếng Anh để giao tiếp, thay vì chỉ nhớ và lặp lại bài học. “Nếu phương pháp của giáo viên có thể tạo ra khác biệt như vậy, giáo viên cần được đào tạo thế nào để giúp nhiều người học hơn? Mình muốn hiểu sâu hơn về giáo dục và nghiên cứu, để sau này có thể tham gia đào tạo giáo viên tiếng Anh”, Giang nói.

1789976116112-197638694929041061-6446728448026416236-53675e1b15351fe36f9e1c9e343211af.jpg
Hương Giang tại ĐH Eötvös Loránd (ELTE), Hungary, nơi cô theo học thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Trải nghiệm tại Thái Lan tiếp tục giúp cô vững tin vào lựa chọn này. Đứng trước học sinh có nền tảng ngôn ngữ khác nhau, Giang phải quan sát và điều chỉnh cách giao tiếp để các em cùng tham gia. Cô đưa câu chuyện ấy vào hồ sơ, cho thấy, nhu cầu học tiếp bắt nguồn từ những tình huống giảng dạy cụ thể.

ELTE thu hút Giang bởi chương trình kết hợp lý thuyết với thực hành giảng dạy. Hỗ trợ tài chính từ học bổng giúp cô yên tâm học tập. Dù tiếc khi từ chối các cơ hội khác, Giang ưu tiên nơi phù hợp với hướng phát triển của mình.

Sau tuần học đầu tiên, cô đã được nghe bạn bè từ Georgia, Mỹ, Kazakhstan chia sẻ trải nghiệm giáo dục. Những cuộc trò chuyện mở ra góc nhìn mới cho Giang.

“Mình không kỳ vọng mọi thứ dễ dàng ngay từ đầu. Mình muốn 'biết nhìn một vấn đề giáo dục từ nhiều góc độ' và đưa những điều học được trở lại thực tế giảng dạy”, cô chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Nữ sinh Logistics nhận học bổng 6 học kỳ: ‘Người khác làm được, mình cũng có thể’

Nữ sinh Logistics nhận học bổng 6 học kỳ: ‘Người khác làm được, mình cũng có thể’

TPO - Phan Thị Yến Nhi (năm cuối, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi) luôn duy trì kết quả học tập tốt trong suốt những năm đại học. Nữ sinh từng đạt danh hiệu 'Sinh viên Giỏi' hai năm liên tiếp, nhận học bổng khuyến khích học tập ở 6 học kỳ và đạt điểm trung bình 4,0/4,0 trong học kỳ gần nhất. Bên cạnh việc học, Yến Nhi còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, văn nghệ và thể thao của trường.

Du học sinh Việt được 3 tập đoàn lớn mời thực tập, nhận ‘Sao Tháng Giêng’ và ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

Du học sinh Việt được 3 tập đoàn lớn mời thực tập, nhận ‘Sao Tháng Giêng’ và ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

TPO - Đỗ Anh Khoa - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (nhiệm kỳ 2026 – 2028) từng đạt 4 điểm A tại kỳ thi A-Level, nhận lời mời thực tập từ L’Oréal, Rolls-Royce và Shopee, đồng thời là chủ nhân Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Sau 8 năm học tập xa nhà, anh mong giúp những sinh viên đàn em có người đồng hành từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Nguyễn Dương Thái biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Mang đàn tỳ bà đi khắp thế giới, chàng trai trẻ lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

TPO - Từ “cái duyên” với cây đàn tỳ bà trong những ngày giãn cách vì COVID-19, Nguyễn Dương Thái đã đưa nhạc cụ dân tộc này đến nhiều sân khấu tại châu Âu. Với chàng trai trẻ, mỗi lần tiếng đàn Việt Nam vang lên ở một vùng đất mới là một lần anh có cơ hội giới thiệu văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.

Nữ sinh Quản trị kinh doanh đạt Sinh viên xuất sắc nhất ngành và giải Ba Quốc gia về khởi nghiệp

Nữ sinh Quản trị kinh doanh đạt Sinh viên xuất sắc nhất ngành và giải Ba Quốc gia về khởi nghiệp

TPO - Nguyễn Thị Lan (năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Thủy lợi) có 5 học kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc và được ghi nhận là Sinh viên Xuất sắc nhất ngành, năm học 2025 - 2026. Trong những năm đại học, cô lần lượt thử sức với nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, khởi nghiệp, các cuộc thi và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nữ sinh Ngoại thương không ngừng khám phá, từng bước định hình hành trình tuổi trẻ

Nữ sinh Ngoại thương không ngừng khám phá, từng bước định hình hành trình tuổi trẻ

TPO - Từ một cô học trò trường huyện, với mong muốn theo học tại trường ĐH Ngoại thương, Nguyễn Thị Thu Hà (năm thứ ba, ngành Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương) đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cộng đồng.

Tân cử nhân Kinh doanh quốc tế sở hữu 156 huy chương Taekwondo, từng giành HCV giải trẻ châu Á

Tân cử nhân Kinh doanh quốc tế sở hữu 156 huy chương Taekwondo, từng giành HCV giải trẻ châu Á

TPO - Sở hữu 156 huy chương Taekwondo, Nguyễn Văn Đáng (2004) vừa tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF). Phía sau những thành tích ấy là những lần chấn thương, ý nghĩ từ bỏ và quá trình tìm lại lý do để tiếp tục môn võ đã gắn bó với anh từ nhỏ.

Nam sinh ĐH Y Hà Nội và cơ duyên đến với chuyên ngành Ung thư

Nam sinh ĐH Y Hà Nội và cơ duyên đến với chuyên ngành Ung thư

TPO - Vũ Quang Huy (khóa 2020 - 2026, trường ĐH Y Hà Nội) vừa chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Ung thư. Những buổi học lâm sàng và sự tận tình của các bác sĩ khi gia đình có người mắc bệnh đã góp phần giúp anh xác định nguyện vọng từ sau năm thứ năm.

Thủ khoa đầu vào ngành học ghi dấu ấn với thành tích Olympic Sinh học ngay năm thứ nhất

Thủ khoa đầu vào ngành học ghi dấu ấn với thành tích Olympic Sinh học ngay năm thứ nhất

TPO - Là thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ Sinh học, Nguyễn Thị Kim Anh (khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường, trường Kỹ thuật, ĐH Phenikaa) tiếp tục nhận học bổng xuất sắc, giành giải Nhì Olympic Sinh học Sinh viên cấp Đại học và giải Khuyến khích Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc lần thứ VI. Trong năm thứ nhất, cô còn tham gia nghiên cứu khoa học và đảm nhận vai trò đội trưởng đội Truyền thông của Khoa.

Nữ sinh ĐH Hà Nội vượt qua sự tự ti, giành Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng thuyết trình

Nữ sinh ĐH Hà Nội vượt qua sự tự ti, giành Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng thuyết trình

TPO - Từng rút lui khỏi một cuộc thi thuyết trình vì lo mình chưa đủ giỏi, Hà Thị Hương Giang (khoa Quốc tế học, trường ĐH Hà Nội - HANU) đã từng bước vượt qua nỗi sợ để giành ngôi Á quân 1 Cuộc thi Tìm kiếm tài năng thuyết trình cLight on The Mic 2026'. Bên cạnh thành tích trên sân khấu, cô còn ghi dấu ấn trong hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học.

Nam sinh kỹ thuật gắn bó với công tác Đoàn qua những trải nghiệm tình nguyện

Nam sinh kỹ thuật gắn bó với công tác Đoàn qua những trải nghiệm tình nguyện

TPO - Tham gia hoạt động Đoàn từ khi còn học phổ thông, Phạm Thành Công (Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa) tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn và tình nguyện khi bước vào đại học. Từ Bí thư Chi đoàn ngay năm thứ nhất đến Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa, Công từng bước đảm nhận nhiều nhiệm vụ và xác định đây là môi trường để anh rèn luyện khả năng tổ chức, làm việc tập thể.

Tự nhận ‘bình thường’, nữ sinh sở hữu IELTS 8.5, SAT 1600/1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương

Tự nhận ‘bình thường’, nữ sinh sở hữu IELTS 8.5, SAT 1600/1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương

TPO - Sở hữu IELTS 8.5, SAT 1600/1600, hai giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Tiếng Anh và trở thành một trong những thủ khoa đầu vào trường ĐH Ngoại thương năm 2026, Nguyễn Thanh Tịnh vẫn nói về mình một cách rất giản dị: “Mình vẫn chỉ là một người bình thường so với rất nhiều bạn học”.