Hàn Quốc:

Cô gái 26 tuổi 'dính' ma túy đá cố mở cửa thoát hiểm máy bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hành khách sử dụng ma túy đá, cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng Korean Air đã bị bắt ngay khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Cảnh sát sân bay Hàn Quốc cho biết người phụ nữ 26 tuổi đang trên chuyến bay từ New York (Mỹ) đến sân bay quốc tế Incheon vào ngày 23/11 đã cố gắng mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang trên không mà không được phép của phi hành đoàn.

Tuy nhiên, nữ hành khách này ngay lập tức bị khống chế và tổ bay đã giao cho cảnh sát khi đến sân bay.

Qua quá trình điều tra, hành khách này có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine (ma túy đá).

Cô gái 26 tuổi 'dính' ma túy đá cố mở cửa thoát hiểm máy bay ảnh 1

Hành khách cố ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay của Korean Air có dấu hiệu hoảng loạn do sử dụng ma túy.

Đây là lần thứ ba tình huống hành khách cố ý mở cửa thoát hiểm trên các chuyến bay của Hàn Quốc diễn ra trong năm nay.

Tháng 5, một nam hành khách trên chuyến bay nội địa từ Jeju đến Daegu mở cửa lối thoát hiểm khi máy bay vẫn còn cách mặt đất 200 m. Việc này khiến hành khách khác phải chịu cảnh gió thổi dữ dội vào khoang cabin trong 10 phút. Ngày 21/11, tòa án quận Daegu tuyên bố người đàn ông này chịu án tù 5 năm vì anh ta cần được điều trị sức khỏe tâm thần.

Trong tháng 6, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở lối thoát hiểm trên máy bay khi đi từ Cebu (Philippines) đến Hàn Quốc, bị kết án 3 năm tù.

Tại Hàn Quốc, tội vi phạm luật an ninh hàng không khi cố gắng mở cửa thoát hiểm của máy bay giữa không trung có thể bị kết án tối đa 10 năm tù.

Theo The Straits Times
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.