CLIP: Hai du khách bị quật ngã khi sờ voi ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền 2 clip ghi lại cảnh 2 du khách bị voi đá, quật ngã khi sờ soạng loài vật này. Được biết, sự việc xảy ra tại Đắk Lắk - nơi có số lượng đàn voi nhà lớn nhất cả nước.

Ngày 5/11, UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin du khách đi du lịch trên địa bàn bị voi quật ngã.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh du khách bị voi đá, quật ngã bằng vòi.

Clip thứ nhất chia sẻ hình ảnh một cô gái sờ vào vùng mông của con voi đang chở khách. Ngay lập tức, con voi đá vào người khiến cô gái ngã ra đường.

CLIP: Hai du khách bị quật ngã khi sờ voi ở Đắk Lắk ảnh 1

Nữ du khách bị voi dùng chân đá ra xa

Clip khác ghi lại cảnh một nam du khách đang quay clip giới thiệu “voi có thể sờ được nha mọi người”. Người này vừa nói vừa có hành động sờ vào vòi con voi. Ngay lúc đó, con voi đã dùng vòi quật nam thanh niên này bay ra xa.

Sau khi các clip đăng tải trên mạng xã hội đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều người cho rằng hành động sờ soạng vào voi mà chưa có sự đồng ý của chủ voi là khá liều lĩnh, gây nguy hiểm cho bản thân. Thậm chí, nếu khiến con voi tức giận, hậu quả thật khôn lường.

CLIP: Hai du khách bị quật ngã khi sờ voi ở Đắk Lắk ảnh 2

Nam du khách bị voi dùng vòi quật bay ra xa

Anh Y.V.Ê. (một chủ voi tại huyện Lắk) xác nhận, con voi trong đoạn clip là voi cái, có tên Na Túc (45 tuổi). Con voi này thuộc sở hữu của người thân trong dòng họ của anh Y.V.Ê. Do đó, anh biết rõ voi cái Na Túc rất hiền lành, chưa bao giờ quật ngã ai. Tuy nhiên, do bị chọc (hành động sờ soạng của du khách trên) khiến voi bị giật mình và có phản xạ tự nhiên.

Theo anh Y.V.Ê., cả 2 du khách đều đến từ tỉnh Lâm Đồng và rất may không ai bị thương. Khi thấy du khách đăng tải clip về vụ việc lên mạng xã hội, anh Y.V.Ê. đã nhờ gỡ xuống nhưng đến nay clip vẫn lan truyền.

Anh Y.V.Ê. khuyến cáo, du khách muốn đến gần và chụp ảnh với voi cần thông báo và tuân thủ theo hướng dẫn của nài voi (người điều khiển voi). Việc không tuân theo những hướng dẫn trên mà tự ý đến gần, có hành động đụng vào voi khiến voi nổi giận rất nguy hiểm.

Đắk Lắk là địa phương sở hữu số lượng đàn voi nhà nhiều nhất cả nước với 36 cá thể. Để bảo tồn đàn voi nhà, năm 2022, Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk 2 triệu USD thực hiện "Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi" trong vòng 5 năm. Địa điểm triển khai là 2 địa bàn còn các cá thể voi là huyện Lắk (16 cá thể) và Buôn Đôn (20 cá thể).

Năm 2020, tại khu du lịch tại huyện Buôn Đôn xảy ra vụ việc 3 du khách té, bị thương khi đang cưỡi voi. Lý do, trong lúc chở khách, con voi đực đã chạy tới húc con voi cái, khiến 3 mẹ con du khách ngồi trên lưng voi bị ngã vào đá dăm dưới đất, bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Cũng trong năm 2020, một con voi đực ở huyện Lắk đã quật ngã và húc chết một nài voi.

Clip ghi lại cảnh hai du khách bị voi đá, quật ngã

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.