CLB Ukraine có hành động bất ngờ sau khi bán sao trẻ cho Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Shakhtar Donetsk, ông Rinat Akhmetov, vừa tuyên bố sẽ lấy 20,5 triệu trong khoản 88 triệu bảng mà CLB nhận từ Chelsea ở vụ Mykhaylo Mudryk để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc giao tranh Nga - Ukraine.
CLB Ukraine có hành động bất ngờ sau khi bán sao trẻ cho Chelsea ảnh 1

Như đã biết, sau khi chi 88 triệu bảng, Chelsea đã giành quyền sở hữu Mykhaylo Mudryk, một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất tại châu Âu trong mùa Đông này. Hợp đồng kéo dài tới 8 năm rưỡi càng cho thấy niềm tin Chelsea dành cho tân binh người Ukraine.

Đây là thương vụ bán giá trị nhất lịch sử Shakhtar và CLB của Ukraine cũng có một hành động đẹp khi chi ra một phần không nhỏ để hỗ trợ các nạn nhân của chiến tranh, bên cạnh đó là hỗ trợ quân đội Ukraine.

“Tôi đang quyên góp 23 triệu euro (20,5 triệu bảng) phí chuyển nhượng của Mykhaylo để giúp đỡ những người lính, các nạn nhân và gia đình của họ. Số tiền này sẽ được sử dụng để trang trải các nhu cầu khác nhau, từ cung cấp điều trị y tế, chân tay giả đến hỗ trợ tâm lý. Nó sẽ được quản lý bởi một nhóm độc lập”, chủ sở hữu Rinat Akhmetov của CLB Ukraine tuyên bố.

CLB Ukraine có hành động bất ngờ sau khi bán sao trẻ cho Chelsea ảnh 2

Ông Rinat Akhmetov, chủ tịch Shakhtar

Akhmetov thừa nhận ông có cảm xúc lẫn lộn về việc bán Mudryk. Một mặt, ông mừng cho tài năng trẻ của Ukraine nhưng mặt khác, ông không muốn mất anh vì như thế, sức mạnh và tham vọng với tới các cúp châu Âu của Shakhtar sẽ bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi cần những cầu thủ như Mykhaylo để thi đấu ở cấp độ châu Âu”, Akhmetov nói. “Thật không may, điều đó là không thể vào lúc này”.

Với Mudryk, anh đang gây ra nhiều cảm xúc ở thời điểm này. Arsenal tiếc nuối vì mất đi một mục tiêu khả thi, trong khi Chelsea thắng mà cũng không hiểu vì sao lại thắng. Chính HLV Graham Potter đã phát biểu: "Tôi không biết chuyện đó (chiêu mộ Mudryk) xảy ra như thế nào. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi rất vui mừng khi sở hữu cậu ấy".

MỚI - NÓNG