Có 92 kết quả :

Khoa học liên ngành - định hướng đào tạo và việc làm của thời đại số

Khoa học liên ngành - định hướng đào tạo và việc làm của thời đại số

TPO - Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc trao đổi thú vị đầu tuần với PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi – Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS). VNU-SIS là trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 2002 với tên gọi ban đầu là Khoa Sau đại học. Tới năm 2017, VNU-SIS đổi tên thành Khoa Các khoa học liên ngành và kể từ ngày 1/3/2024 được chuyển đổi mô hình thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.
RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

TPO - Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong phỏng vấn nhanh bà Nguyễn Huỳnh Hà, Trưởng bộ phận Marketing và Thương hiệu, Đại học RMIT Việt Nam về những nội dung liên quan đến tuyển sinh của Nhà trường năm 2024. Theo đó, RMIT Việt Nam khuyến khích các em nộp hồ sơ sớm để được hướng dẫn, tư vấn kỹ càng nhằm giúp các em sẵn sàng cho việc học tập của mình.
Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học trong năm học mới 2023 - 2024

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học trong năm học mới 2023 - 2024

TPO - Bộ GD - ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Theo đó, toàn ngành giáo dục sẽ tập trung vào 12 nhiệm vụ, trọng tâm là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024.
Miễn phí khóa học công nghệ chuẩn quốc tế cho 700 thanh niên khó khăn

Miễn phí khóa học công nghệ chuẩn quốc tế cho 700 thanh niên khó khăn

Ban tổ chức sẽ chọn ra 700 thanh niên tuổi từ 15 trở lên có hoàn cảnh khó khăn tham gia 27 khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn trong 3 lĩnh vực gồm Công nghệ thông tin, Dữ liệu và Thương mại trên nền tảng Coursera. Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ cộng đồng nhằm tạo sự công bằng trong cơ hội tiếp cận việc làm.
Đi thực tập chỉ để nhận giấy thông hành

Đi thực tập chỉ để nhận giấy thông hành

TPO - Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền nêu lên điều này tại tọa đàm Thực trạng chương trình đào tạo ngành quản lý văn hóa so với Thông tư 17 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức ngày 24/4.
Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Báo chí cao chót vót nhìn từ góc độ người làm báo

Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Báo chí cao chót vót nhìn từ góc độ người làm báo

TPO - Nhân sự kiện ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội có điểm chuẩn trúng tuyển là 29.90 cho tổ hợp 3 môn Văn - Sử - Địa, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã có 20 năm trong nghề, là tác giả của nhiều cuốn sách best-seller, trong đó có “Trường học hay Trường đời” – một cuốn sách được nhiều bạn học sinh, sinh viên yêu thích.
Vì sao nên chọn đại học Duy Tân là NV1

Vì sao nên chọn đại học Duy Tân là NV1

Đại học (ĐH) Duy Tân (Đà Nẵng) là trường ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất của miền Trung. Sau gần 28 năm xây dựng và phát triển, Trường đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực, từ trình độ Đại học đến Tiến sĩ, với nhiều thành tích về kiểm định và xếp hạng trong nước cũng như quốc tế.
Lột xác trở thành phiên bản hoàn thiện tốt hơn của chính mình ngày hôm qua

Lột xác trở thành phiên bản hoàn thiện tốt hơn của chính mình ngày hôm qua

TPO - Hà Ngọc Huyền (2001) là sinh viên năm ba chuyên ngành Kiểm toán, Chương trình đào tạo Chất lượng cao, Học viện Tài chính. Với niềm đam mê và tình yêu to lớn dành cho ngôi trường đang theo học, Huyền luôn nỗ lực rèn luyện cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân, đồng thời cô bạn luôn hòa đồng, nhiệt huyết và muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. 
2.000 sinh viên tham dự "Ngày hội việc làm"

2.000 sinh viên tham dự "Ngày hội việc làm"

TPO - Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) vừa tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm 2021” với sự tham gia của trên 50 đơn vị tuyển dụng là các công ty, tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức quốc tế, cung cấp hàng trăm cơ hội việc làm hấp dẫn trong các lĩnh vực đa dạng dành cho sinh viên.
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM triển khai Học kỳ doanh nghiệp cho toàn bộ chương trình đào tạo

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM triển khai Học kỳ doanh nghiệp cho toàn bộ chương trình đào tạo

TPO - Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần Thực tập và tốt nghiệp, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 3 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo.