Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2024 diễn ra chuỗi các hoạt động và sân chơi phong phú, đa dạng như: cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về phong trào HSSV Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, về Đại hội đại biểu Hội SVVN TPHCM lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 7/1, tại TPHCM, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tổ chức chương trình “Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2024” và tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 - 2023.

Ngày hội diễn ra trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (HSSV) và Hội SVVN (9/1/1950 - 9/1/2024).

Phát biểu tại ngày hội, chị Hồ Hồng Nguyên – Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SVVN – cho biết đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết giúp các bạn HSSV có môi trường, không gian được chia sẻ, thể hiện bản thân.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Hội SVVN Hồ Hồng Nguyên chia sẻ tại ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Theo chị Hồng Nguyên, trong khuôn khổ chương trình, các bạn HSSV có dịp tham gia các hoạt động thú vị, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của HSSV.

Dịp này, Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN đã tuyên dương 29 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 - 2023. Đây là những tập thể tiêu biểu trong công tác triển khai, phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại cơ sở.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao khen thưởng tuyên dương các đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 3

Dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN tuyên dương 29 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 4

Đây là những tập thể tiêu biểu trong công tác triển khai, phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại cơ sở.

Cũng trong khuôn khổ kỷ niệm ngày truyền thống HSSV Việt Nam, Trung ương Đoàn sẽ tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” năm học 2022 - 2023, trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023.

“T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN mong muốn sau khi đạt được những danh hiệu, giải thưởng cao quý này, mỗi cá nhân, mỗi tập thể tiêu biểu của phong trào sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong việc góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị và sức sống bền bỉ của phong trào”, chị Hồng Nguyên gửi gắm.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 5
Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang theo dõi triển lãm thông tin về truyền thống HSSV và Hội Sinh viên.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 7
Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 8

Các bạn sinh viên tiêu biểu cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn tại ngày hội.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 9

Lãnh đạo T.Ư Đoàn nghe giới thiệu hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm sinh viên tại ngày hội.

Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2024 diễn ra chuỗi các hoạt động và sân chơi phong phú, đa dạng như: cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về phong trào HSSV Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, về Đại hội đại biểu Hội SVVN TPHCM lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, các bạn sinh viên, học sinh cũng có dịp trải nghiệm các hình thức, giải pháp học tập mới thông qua các ứng dụng công nghệ, tương tác trực tuyến, ứng dụng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra Liên hoan các nhóm văn nghệ HSSV; các nhóm văn nghệ trẻ tham gia biểu diễn các tiết mục đa dạng thể loại như nhảy hiện đại, hiphop; sân chơi liên hoàn “Thầy trò cùng leo núi”; không gian “Khám phá bản thân”, “Chinh phục ngoại ngữ”, “Thanh niên khỏe”...

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 10

Các bạn sinh viên tham gia, trải nghiệm các hoạt động của ngày hội.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 11

Cũng là một sinh viên năng nổ, ca sĩ Phương Mỹ Chi hào hứng tham gia ngày hội.

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên tại TPHCM ảnh 12

Bạn trẻ đến xin chữ thư pháp trong không gian ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống phong trào HSSV và Hội SVVN, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN cũng tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi khác, gồm: triển lãm các nội dung chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, giới thiệu các tập thể, các gương học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt các danh hiệu cao quý của HSSV.

Tổ chức “Hành trình 9/1” dành cho HSSV tiêu biểu toàn quốc đến với các “địa chỉ đỏ” gắn với phong trào HSSV; chương trình kỷ niệm ngày truyền thống HSSV và tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 – 2023, trao Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2023…

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.