Chứng khoán thờ ơ giảm điểm trong ngày thị trường sinh nhật 21 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay 20/7, ngày kỷ niệm 21 năm thị trường chứng khoán có phần “kém vui”, khi thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu lớn giảm sâu, kéo VN-Index đi xuống. Diễn biến này tương tự phiên kỷ niệm 20 năm thị trường (20/7/2020).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, thị trường nhen nhóm hồi phục, với động lực chính từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu lớn. VN-Index có thời điểm tăng lên khoảng 7 điểm lên ngưỡng 1.250 điểm, nhưng không thể duy trì được bao lâu, khi áp lực bán lại dâng cao. Từ đó, VN-Index giằng co trong vùng 1.240 – 1.250 điểm, bên bán liên tục gây áp lực lên thị trường, chỉ số “hụt hơi” và bắt đầu giảm. Tạm đóng phiên sáng, VN-Index mất hơn 13 điểm, xuống còn 1.230 điểm.

Chứng khoán thờ ơ giảm điểm trong ngày thị trường sinh nhật 21 tuổi ảnh 1
Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index sáng nay (Thống kê: FireAnt)

Hai bluechip thuộc vốn hoá lớn nhất thị trường là VIC, VCB tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, khiến chỉ số mất 4 điểm. VRE, VPB, GAS, VJC, VIC, NVL, VNM là lực cản lớn với thị trường.

Ở chiều ngược lại, HPG hoạt động tích cực nhất, cùng với MWG, MSN, ACB, KBC, HVN, DCM, HSG, TPB giao dịch khởi sắc. Tuy nhiên, nhóm này đóng góp chưa tới 2 điểm vào chiều tăng của chỉ số. MWG bật tăng mạnh mẽ ngay từ đầu phiên, nhưng dần thu hẹp đà tăng, tạm đóng phiên sáng tăng 2,2%. Đây là mã tăng mạnh nhất rổ VN30 trong buổi sáng nay, bất chấp làn sóng tẩy chay Bách Hoá Xanh. Dù vậy, chưa thể khẳng định MWG đã lấy lại “phong độ” sau lùm xùm từ công ty con kể trên.

3 cổ phiếu mới lọt rổ VN30 trong kỳ tháng 7/2021 là ACB, GVR, SAB diễn biến trái chiều. 3 mã này từng có lúc cùng tăng giá, nhưng hết phiên sáng chỉ còn ACB, GVR trụ lại sắc xanh, còn SAB giảm 0,3%.

Càng về cuối phiên sáng, áp lực điều chỉnh càng dâng cao, tạm nghỉ trưa, VN-Index mất 13 điểm. Thị trường chìm trong sắc đỏ, 230 mã giảm giá, áp đảo 129 cổ phiếu tăng. Các nhóm dẫn dắt thị trường thời gian qua như ngân hàng, chứng khoán, thép vẫn chịu điều chỉnh, phân hoá mạnh. Toàn bộ họ nhà băng, chỉ có ACB, TPB tăng giá, trong khi những mã còn lại đồng loạt giảm.

Còn nhớ, ngày sinh nhật 20 năm thị trường (20/7/2020), chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ. Dừng phiên sáng, VN-Index mất 0,81%, HNX-Index giảm 1,1% còn UPCoM-Index giảm 0,75%.

Kết phiên sáng, chỉ số 3 sàn đồng loạt giảm điểm. VN-Index giảm hơn 1% về 1.230 điểm. Còn HNX-Index, UPCoM-Index giảm khoảng 0,2%. Giao dịch khối ngoại khiêm tốn, nhóm này mua ròng 1,93 tỷ đồng.

21 năm trước, thị trường chỉ có 2 mã niêm yết

Hôm nay 20/7, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) kỷ niệm 21 năm thành lập, đánh dấu sự ra đời của thị trường giao dịch chứng khoán tập trung đầu tiên của Việt Nam.

Nhân ngày sinh nhật 21 năm thị trường, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Ông Hưng là một trong những người đi cùng thị trường xuyên suốt 21 năm qua.

Chủ tịch SSI cho biết, ngày này 21 năm trước thị trường chứng khoán Việt Nam khai trương hoạt động với 2 mã chứng khoán và thanh khoản vài trăm triệu mỗi tuần. Những người tham gia thị trường lúc ấy phần lớn do đam mê muốn thử sức vào lĩnh vực được coi là “vô tiền khoáng hậu”, chỉ mong sao thị trường có thể tồn tại và phát triển không bị chết yểu chứ thực sự chưa ai nghĩ đến có thể kiếm được tiền.

Từ năm 2006 các tổ chức tài chính quốc tế đặt cược vào Việt Nam “Mua cho tương lai 10 năm”, tiền đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với tốc đô chóng mặt, cơ hội vàng lần thứ nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn mở rộng quy mô. Nhiều chủ doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư trở thành triệu phú, Nhà nước tham gia thị trường vốn quốc tế phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ… Giấc mơ “Xây dựng và vận hành hiệu quả thị trường chứng khoán trong thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” đã thành hiện thực.

Thế hệ gieo mầm chỉ mong sao thị trường tồn tại phát triển, thế hệ hôm nay mơ ước thị trường chứng khoán Việt Nam thực hiện đúng sứ mệnh của mình.

z

MỚI - NÓNG