Chưa ai thừa nhận sở hữu lô hàng 2,2 tấn ngà voi, tê giác

TPO - Hôm qua (24/8), trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay, đến thời điểm này, đơn vị đứng tên nhận lô hàng 2,2 tấn ngà voi, sừng tê giác trong container số hiệu TEMU 2229840 trong tờ khai hải quan vẫn chưa thừa nhận và hợp tác với cơ quan chức năng. 

“Chúng tôi vẫn đang quá trình điều tra, chưa thể cung cấp thêm thông tin cho báo chí” - vị cán bộ trên khẳng định. 

Trước đó, ngày 21/8, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C74 (Bộ Công an) và BĐBP Đà Nẵng kiểm tra 3 container hàng có dấu hiệu nghi vấn đang nằm tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 

Qua khám xét phát hiện container mang số hiệu TEMU 2229840 giấu hơn 60 túi đựng ngà voi, sừng tê giác châu Phi phía sau hàng ngàn thanh gỗ. Số ngà voi, sừng tê giác trên có trọng lượng hơn 2,2 tấn. 

Đây là lô hàng có nguồn gốc từ Ni-giê-ri-a, nhập cảnh về cảng Tiên Sa ngày 11/8 và được khai báo là gỗ.

MỚI - NÓNG