Có 56 kết quả :

Đại hội VFF và lá phiếu thành viên

Đại hội VFF và lá phiếu thành viên

TP - Đại hội nhiệm kỳ 9 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể không nóng bỏng như các kỳ trước, nhưng không vì thế việc bầu cử giảm vai trò quan trọng. Khi các ghế lãnh đạo chủ chốt hứa hẹn không nhiều bất ngờ, việc lựa chọn thành viên BCH trở nên cần thiết hơn.
Đại hội VFF khóa 9: Ghế Chủ tịch sẽ không nóng

Đại hội VFF khóa 9: Ghế Chủ tịch sẽ không nóng

TP - Bóng đá Việt Nam vừa trải qua giai đoạn thăng trầm với việc gặt hái nhiều thành tích đột biến trong các năm gần đây. Nhìn vào gương mặt các ứng viên ở đại hội 9 VFF (2022-2026), phần nào đó có thể nhận ra những đổi thay gắn với sự biến chuyển trong đời sống bóng đá.
Đại hội 9 VFF sẽ khó có những màn so tài gay cấn như các nhiệm kỳ trước ảnh: Anh Đoàn

Đại hội 9 VFF ít ứng viên nặng ký

TP - Không thực sự nóng bỏng trong hậu trường, đại hội 9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chưa sôi động, thu hút sự quan tâm của công chúng như nhiệm kỳ trước. Lý do bởi danh sách ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt chưa có nhân vật nào thực sự tạo được ấn tượng.
Bóng đá Việt Nam vừa sáng lên với thành công của ĐT U23 lại bắt đầu bị bôi bẩn bởi cuộc tranh giành ghế lãnh đạo VFF ở đại hội sắp tới. Ảnh: VS.

Bôi bẩn bóng đá vì ghế Chủ tịch VFF

TP - Bóng đá Việt Nam vừa có tín hiệu khởi sắc lại đang đối diện nỗi lo bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giành ghế ở đại hội 8 VFF. Đủ các chiêu trò, đòn miếng được tung ra mà người trong cuộc nhìn qua đủ biết từ đâu và vì cái gì.
Cuộc đua thay thế vị trí ông Lê Hùng Dũng đang diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: VSI.

Chọn chủ tịch VFF như thế nào?

TP - Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quyền cao nhất trong việc chọn ra vị trí chủ tịch. Ngành thể thao khẳng định sẽ tạo điều kiện để đại hội nhiệm kỳ 8 VFF diễn ra công khai, dân chủ.
Đại hội VFF khoá VIII chỉ còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra nhưng người thay thế vị trí của ông Lê Hùng Dũng (trái) vẫn chưa xuất hiện. Ảnh: VSI.

Chưa có phương án ứng viên Chủ tịch VFF

TP - Đại hội nhiệm kỳ VIII Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ còn 3 tháng sẽ phải tổ chức nhưng đến thời điểm hiện tại, Bộ VH-TT&DL vẫn chưa xác định được phương án ứng viên cho vị trí chủ tịch VFF.
Chủ tịch Lê Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội thường niên VFF khoá 7 ngày 2/12 vừa qua. Ông Dũng sẽ chính thức nghỉ khi VFF tiến hành Đại hội khoá 8 dự kiến vào tháng 3/2018. Ảnh: VSI.

Ba ứng viên ghế Chủ tịch VFF

TP - Ông Lê Hùng Dũng có thể trở thành trường hợp hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi là một doanh nhân nắm chức chủ tịch VFF. Tại đại hội nhiệm kỳ VIII vào tháng 3/2018, chiếc ghế này sẽ là được trả về cho một người nhà nước.
Nếu ông Lê Hùng Dũng (phải) quyết định rời khỏi vị trí Chủ tịch VFF, chiếc ghế ông để lại sẽ là cuộc cạnh tranh đầy gay gắt. Ảnh: VSI.

VFF: Ai thay ông Lê Hùng Dũng?

TP - Sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng đang trở thành vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong hơn 1 năm vừa qua. Và cũng rất tự nhiên, chiếc ghế Chủ tịch VFF trở thành thứ đích ngắm của không ít người.
Mỹ Đình nên vừa phải!

Mỹ Đình nên vừa phải!

TP - Đấy là ý kiến của Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ liên quan đến việc Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình đòi BTC trận VN-Arsenal phải trả 1,5 tỷ đồng kèm thêm 500 vé mời để đổi lại việc trận đấu được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình.