Đại hội VFF khóa 9: Ghế Chủ tịch sẽ không nóng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bóng đá Việt Nam vừa trải qua giai đoạn thăng trầm với việc gặt hái nhiều thành tích đột biến trong các năm gần đây. Nhìn vào gương mặt các ứng viên ở đại hội 9 VFF (2022-2026), phần nào đó có thể nhận ra những đổi thay gắn với sự biến chuyển trong đời sống bóng đá.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách sơ bộ ứng viên được các tổ chức thành viên giới thiệu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt và BCH nhiệm kỳ 9. Đại hội 9 VFF theo kế hoạch được tổ chức ngày 6/11 tới, sẽ bầu ra 17 thành viên BCH, bao gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch.

Đại hội VFF khóa 9: Ghế Chủ tịch sẽ không nóng ảnh 1

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Đúng như thông tin trước đó của Tiền Phong, vị trí Chủ tịch chỉ có 1 ứng viên duy nhất là quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Khác với 2 nhiệm kỳ trước, cuộc đua chủ tịch luôn nóng bỏng nhất, tình thế lần này thay đổi hoàn toàn.

Sự tín nhiệm của các tổ chức thành viên phản ánh uy tín ông Trần Quốc Tuấn tạo nên, gắn với thành công của bóng đá Việt Nam vừa qua. VFF cũng có “chân” trong các tổ chức quốc tế như AFC, AFF, qua đó nâng cao dần vị thế bóng đá Việt Nam.

Giới bóng đá vì vậy dự báo nếu không có gì bất thường, như việc ngành thể thao “ấn” ứng viên khác tham dự cuộc chơi, vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 sẽ không nóng. Ở khía cạnh tích cực, nó cho thấy sự ổn định của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trước đây mỗi lần đại hội, VFF lại nháo nhào vì các màn đấu đá nơi hậu trường, đến độ có lúc người trong cuộc phải thốt lên “chưa đến đại hội mà sôi động quá”. Cầu thủ chỉ mong “các chú, các bác có đánh nhau thì xong nhanh” để còn tập trung đá bóng.

Một vị trí không kém phần quan trọng khác ở VFF là Phó chủ tịch tài chính có thể khiến các tổ chức thành viên VFF phải nâng lên đặt xuống để lựa chọn. Ghế này chỉ có 3 ứng viên: ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1983-TGĐ Next Media-một đơn vị gắn liền với nhiều hoạt động bóng đá Việt Nam các năm qua; Phó chủ tịch tài chính Lê Văn Thành và TGĐ VPF, uỷ viên Thường trực VFF nhiệm kỳ 8 Trần Anh Tú.

Đương kim Phó chủ tịch Lê Văn Thành không tạo được nhiều dấu ấn sau khi trúng cử trong cuộc đua bổ sung khi người tiền nhiệm Cấn Văn Nghĩa xin rút. Giới bóng đá bình luận ông Thành may mắn vì trong cuộc đua năm đó không có đối thủ vượt trội hơn. Người có khả năng giành được nhiều tín nhiệm so với ông Thành là bầu Tú lại không tham dự.

Tình thế có thể tái diễn khi lần này ngoài vị trí Phó chủ tịch tài chính, ông Trần Anh Tú còn được một số thành viên tín nhiệm ghế Phó chủ tịch chuyên môn. Vấn đề khó khăn bởi vị trí chuyên môn hiện cũng không có gương mặt nào nổi bật. Cụ thể ngoài ông Tú, có 5 người khác được tiến cử gồm quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, cựu Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, cựu Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và khá bất ngờ, cả HLV Vũ Tiến Thành-hiện đứng danh Chủ tịch CLB Phố Hiến.

Ông Viễn và ông Khôi khá có uy tín, kinh nghiệm nhưng nghỉ hưu đã lâu. Đặc biệt ông Phạm Ngọc Viễn tuổi tác đã cao, lâu nay không tham gia hoạt động nào. Quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn gần như chắc chắn không tham dự cuộc đua ở vị trí này khi đang được tín nhiệm ghế Chủ tịch. HLV Vũ Tiến Thành thoạt nhìn có chuyên môn nhất nhưng trên thực tế vốn xuất thân phiên dịch.

Nếu nhìn vào chuyển biến của bóng đá Việt Nam thời gian qua, dễ thấy các thành công cũng gắn liền với sự “thay máu” những người làm bóng đá thuộc thế hệ cũ. Đại hội nhiệm kỳ 9 vì vậy cũng được chờ đợi sẽ xây dựng được một bộ máy VFF mới giàu động lực, tươi trẻ và không có tì vết. .

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".