Đại hội 9 VFF ít ứng viên nặng ký

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không thực sự nóng bỏng trong hậu trường, đại hội 9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chưa sôi động, thu hút sự quan tâm của công chúng như nhiệm kỳ trước. Lý do bởi danh sách ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt chưa có nhân vật nào thực sự tạo được ấn tượng.

Theo kế hoạch, ngày 6/9 vừa qua là thời hạn cuối VFF tiếp nhận văn bản của các thành viên giới thiệu ứng viên vào BCH và các vị trí lãnh đạo chủ chốt. BCH VFF sẽ gồm 17 người, trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết: “Hầu hết các thành viên đều đã có đề cử, dù vậy có thể một số trường hợp gửi theo đường bưu điện nên công văn chưa tới. VFF sẽ công khai danh sách đề cử sau khi tổng hợp đầy đủ”-ông Cao Văn Chóng cho biết.

Người khả dĩ được đánh giá cao hơn ông Lê Văn Thành là Chủ tịch VPF Trần Anh Tú. Ông Trần Anh Tú được đề cử cả 2 vị trí phụ trách tài chính và chuyên môn VFF. Tuy nhiên, do màn đấu đá sau hậu trường VFF nhiệm kỳ 8 trong đó bầu Tú bị tấn công có chủ đích, ông Tú hiện chưa xác định có ra tranh cử hay không.

Thông tin riêng của Tiền Phong cho biết danh sách đề cử từ các tổ chức thành viên chưa có những nhân vật thực sự “nặng ký”.

Ngoại trừ vị trí Chủ tịch, nhiều CLB và tổ chức thành viên tín nhiệm quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhờ kinh nghiệm lâu năm và uy tín đã được khẳng định, 3 vị trí Phó chủ tịch (truyền thông-đối ngoại, tài chính-tài trợ, chuyên môn) đều gồm những gương mặt khá “cũ”. Đơn cử vị trí phụ trách tài chính, dù Phó chủ tịch Lê Văn Thành chưa thể hiện nhiều dấu ấn giai đoạn qua nhưng danh sách ứng viên được đề cử cũng thiếu những doanh nhân “có máu mặt”.

Do thiếu những ứng viên thực sự có sức nặng, những nhân vật đương nhiệm như Phó chủ tịch Cao Văn Chóng, Lê Văn Thành hay Chủ tịch VPF Trần Anh Tú có thể thành những lựa chọn an toàn trong cuộc bầu cử. Gần như chắc chắn, cả 2 Phó chủ tịch Lê Văn Thành và Cao Văn Chóng đều sẽ tái tranh cử.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo trong Thường trực VFF chia sẻ khi báo cáo với lãnh đạo ngành thể thao, VFF cũng ưu tiên ổn định bộ máy để duy trì hoạt động trơn tru như vừa qua.

Đại hội 9 VFF ít ứng viên nặng ký ảnh 1

Đại hội 9 VFF sẽ khó có những màn so tài gay cấn như các nhiệm kỳ trước ảnh: Anh Đoàn

“Bóng đá Việt Nam thời gian qua gặt hái được nhiều thành tích cao cũng như bộ máy liên đoàn hoạt động đồng bộ, và phải nói thực là không bị nói mất đoàn kết như trước. Chúng tôi nhiều khi cũng rất băn khoăn bởi nhiều giai đoạn, sự phối hợp không được tốt dẫn đến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Vô tình điều đó cũng ảnh hưởng tới hoạt động chung”-vị này cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngoài các vị trí lãnh đạo chủ chốt, Thường trực VFF hiện khá lo lắng tới đội ngũ thành viên BCH nhiệm kỳ 9. Lý do bởi sắp tới nhiều thành viên BCH kỳ cựu, có kinh nghiệm quản lý bóng đá sẽ nghỉ. Nếu không làm tốt công tác hiệp thương, phổ biến để các tổ chức thành viên nắm rõ tiêu chuẩn ứng viên, chất lượng đội ngũ BCH VFF khoá 9 có thể bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo VFF trên thừa nhận có được phản ánh việc nhiều ứng viên muốn vào BCH VFF đang “vận động” để kiếm phiếu bầu. Dù vậy theo vị này “nếu các ứng viên không làm gì trái pháp luật thì VFF cũng không thể ngăn cản, còn chuyện nhờ vả là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là các tổ chức thành viên ý thức được trách nhiệm với lá phiếu”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.