Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin nghỉ, ai sẽ thay?

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin nghỉ, ai sẽ thay?
TPO - Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quy định cụ thể về trường hợp vị trí Chủ tịch bị bỏ trống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải mới đây cho biết, ông sẽ xin rút khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để người khác của bộ VH-TT&DL đảm nhiệm.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 1/4, một đại diện VFF cho biết, hiện ông Lê Khánh Hải chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về quyết định trên. Tuy nhiên theo vị này, trong trường hợp ông Lê Khánh Hải rút lui, Điều lệ VFF có quy định cụ thể về người thay thế.

Cụ thể theo Khoản 3 Điều 39, trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó chủ tịch đương nhiệm có thời gian tại vị lâu nhất (hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) sẽ thay quyền Chủ tịch.

Trường hợp vị trí Chủ tịch bị bỏ trống (từ chức), Phó Chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội bất thường, được triệu tập gần nhất theo quy định của Điều lệ VFF.

Về đại hội bất thường VFF, điều 30 quy định, BCH có quyền triệu tập đại hội bất thường khi vị trí Chủ tịch bị bỏ trống trong thời gian từ 6 tháng trở lên của nhiệm kỳ.

Ông Lê Khánh Hải đắc cử vị trí Chủ tịch VFF tại đại hội nhiệm kỳ 8 diễn ra hồi tháng 12/2018. Nhiệm kỳ 8 sẽ kết thúc vào năm 2022.

MỚI - NÓNG