Chủ tịch T.Ư Hội LHTN hai nước Việt Nam-Campuchia hội đàm

TPO - Chiều 29/8 tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Hun Many - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia đã hội đàm.  
Chủ tịch T.Ư Hội LHTN hai nước Việt Nam-Campuchia hội đàm ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong tiếp đón đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia do Chủ tịch T.Ư Hội Hun Many làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lê Quốc Phong đã thông tin về những hoạt động nổi bật của thanh niên Việt Nam như: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định triển khai 3 phong trào và 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong 5 năm tới; có các mô hình 1+2 thúc đẩy tinh thần trách nhiệm cán bộ Đoàn, chủ trương 1+1 vận động, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn, Hội.

Về hoạt động Hội LHTN Việt Nam, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tiếp tục được triển khai rộng khắp. Về hoạt động, hợp tác của tổ chức Hội hai nước có nhiều thúc đẩy, tăng cường trao đổi ở cấp cao và sự phối hợp giữa các tỉnh giáp biên; ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN hai nước Việt Nam-Campuchia hội đàm ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong đề nghị Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia tiếp tục có các hoạt động thúc đẩy quan hệ, hợp tác thanh niên hai nước

Thời gian tới, anh Lê Quốc Phong đề nghị Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia tiếp tục có các hoạt động thúc đẩy quan hệ, hợp tác, cụ thể: Có các hoạt động cụ thể giáo dục thanh niên để khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bễn vững lâu dài của hai nước. Tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi thanh niên từ cấp cao đến các đối tượng như doanh nhân trẻ, sinh viên.

Thúc đẩy hoạt động thanh niên tình nguyện giữa hai nước, trao đổi hai chiều, đưa thanh niên Việt Nam đến các địa phương của Campuchia và ngược lại tiếp nhận thanh niên tình nguyện Campuchia đến các địa phương ở Việt Nam.

Tích cực tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cán bộ thanh niên và dự kiến năm 2019 mời 25 cán bộ thanh niên Campuchia sang Việt Nam để bồi dưỡng, đào tạo trong thời gian 1 tháng. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên ở các tỉnh giáp biên. Tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ nhau taị các diễn đàn thanh niên khu vực và thế giới. Chuẩn bị năm 2019 thống nhất ký kết hoạt động giữa hai tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN hai nước Việt Nam-Campuchia hội đàm ảnh 3 Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà lưu niệm đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia do anh Hun Many làm trưởng đoàn

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many thông tin về những hoạt động nổi bật của Hội LHTN Campuchia; cũng như những vấn đề thách thức đối với thanh niên trong bối cảnh hiện nay. Anh Hun Many thống nhất với các đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác tuổi trẻ hai nước; đồng thời cho rằng, tổ chức Hội hai nước nên mở ra, tạo điều kiện cho các hội viên hai bên gặp gỡ, tăng cường giao lưu; chuẩn bị tiến hành ký kết bản ghi nhớ; tìm tòi phương pháp phổ biến, giáo dục cho thanh niên hai nước về tinh thần phối hợp, giúp đỡ nhau trong lịch sử.

MỚI - NÓNG