Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo quân đội tăng cường huấn luyện thực chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chỉ đạo các lực lượng vũ trang nước này “tăng cường huấn luyện quân sự theo hướng chiến đấu thực tế”, báo chí Trung Quốc đưa tin ngày 12/4, sau khi Bắc Kinh triển khai đợt tập trận quanh khu vực đảo Đài Loan thuộc nước này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo quân đội tăng cường huấn luyện thực chiến ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm căn cứ hải quân ở tỉnh Quảng Đông, ngày 11/4. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tập đưa ra phát biểu này khi có chuyến thị sát hoạt động của lực lượng hải quân Trung Quốc ngày 11/4.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo Hải quân Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích trên biển, CCTV đưa tin.

Trung Quốc vừa triển khai đợt tập trận quanh đảo Đài Loan của nước này trong ba ngày để đáp trả cuộc gặp của bà Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong tuần trước tại California.

Ông Tập chỉ đạo quân đội phải “đổi mới sáng tạo về khái niệm và phương pháp chiến đấu”.

Không chỉ căng thẳng ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), Bắc Kinh đang giận dữ với việc quân đội Mỹ được tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn ở Philippines.

Trong tuần này, Mỹ và Philippines triển khai đợt tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết “sát cánh với Philippines chống lại bất kỳ hành vi chèn ép hoặc đe dọa, bao gồm khu vực Biển Đông”.

Ngày 12/4, Trung Quốc cảnh báo rằng việc Mỹ và Philippines tăng cường quan hệ song phương không được “gây hại cho các lợi ích an ninh và lãnh thổ” của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một tuyên bố rằng, các cuộc tập trận mà Mỹ tổ chức ở Philippines “không nên nhằm vào bên thứ ba và nên đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực”.

Ông Uông Văn Bân không cho biết Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào nếu hợp tác an ninh Mỹ - Philippines gây tổn hại cho lợi ích của Bắc Kinh.

Theo Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.