Mỹ, Philippines bàn lộ trình điều động nhiều khí tài quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc họp ngày 11/4, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Mỹ và Philippines đồng ý trong mấy tháng tới sẽ hoàn thành lộ trình cho việc Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Philippines trong 5-10 năm tiếp theo.
Mỹ, Philippines bàn lộ trình điều động nhiều khí tài quân sự ảnh 1

Các quan chức ngoại giao, quốc phòng Mỹ - Philippines tại cuộc họp báo ở Washington ngày 11/4. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, tại cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng diễn ra ở Washington, hai đồng minh đã thảo luận về việc bàn giao “những nền tảng quốc phòng ưu tiên”, bao gồm radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự, các hệ thống phòng thủ trên không và ven biển.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Việc thông qua lộ trình hỗ trợ an ninh trong các tháng tới sẽ hướng dẫn những khoản đầu tư hiện đại hóa phòng thủ chung và thông báo việc bàn giao các nền tảng ưu tiên trong 5 – 10 năm tới”.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết, hai bên đã “tăng gấp đôi” cam kết hiện đại hóa liên minh Philippines – Mỹ dựa trên thừa nhận rằng “quan hệ đối tác song phương sẽ phải đóng vai trò mạnh hơn trong bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, vẫn “quá sớm” để thảo luận về những khí tài quân sự mà Mỹ sẽ đưa đến các cơ sở quân sự của Philippines dựa trên Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) ký gần đây.

Ông Manalo khẳng định, các địa điểm trong EDCA chủ yếu nhằm nâng cao khả năng tương tác quân sự, ứng phó với các thảm họa nhân đạo có thể xảy ra và “có thể đối phó với những thách thức an ninh khác”, nhưng không cho biết cụ thể.

Lầu Năm Góc chưa cho biết cụ thể về điều họ sẽ làm ở các địa điểm mới được phép tiếp cận ở Philippines, ngoại trừ việc sẽ mở rộng sân bay và huấn luyện liên quan đến tài sản hải quân.

Ngày 10/3, ông Manalo cho biết, Washington và Manila sẽ cần thảo luận về những điều Mỹ sẽ làm với các địa điểm mới được phép tiếp cận.

EDCA cho phép Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ hơn của Philippines để huấn luyện chung, đặt trước trang thiết bị và xây dựng hạ tầng như đường băng, kho nhiên liệu và kho thiết bị quân sự, nhưng không phải để hiện diện thường trực.

Tuyên bố chung cho biết, Mỹ dự kiến sẽ tăng đầu tư vào các địa điểm EDCA lên hơn 100 triệu USD cho đến cuối năm 2023, cao hơn mức 80 triệu USD công bố trước đó.

Hai bên cũng đồng ý đẩy nhanh hoàn tất bộ hướng dẫn quốc phòng song phương mới.

Ông Greg Poling, chuyên gia về khu vực tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Washington, cho rằng hướng dẫn đó sẽ đưa ra định hướng chiến lược và nêu trách nhiệm của mỗi bên.

Cuộc họp 2+2 ở Washington diễn ra sau khi hơn 17.000 binh lính Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG