Mỹ, Nhật, Philippines thiết lập khuôn khổ an ninh ba bên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản, Philippines và Mỹ lên kế hoạch thiết lập một khuôn khổ an ninh ba bên, với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia, nhằm tăng cường phối hợp ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Mỹ, Nhật, Philippines thiết lập khuôn khổ an ninh ba bên ảnh 1

Binh lính Philippines. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp đầu tiên của họ có thể diễn ra ngay trong đầu tháng 4 tới, ông Eduardo Ano, cố vấn an ninh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jnr. cho biết. Ông Ano khẳng định “sẵn sàng tham dự” cuộc gặp, dù nội dung chi tiết, bao gồm cả vấn đề ai là chủ nhà, vẫn chưa được quyết định.

Một trợ lý của ông Ano tiết lộ rằng đề xuất khởi động đối thoại an ninh ba bên là sáng kiến của Nhật Bản, còn Mỹ tin rằng việc thắt chặt quan hệ với Philippines là điều cần thiết để tăng cường năng lực răn đe trước Trung Quốc và chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra xung đột ở đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và người đồng cấp Nhật Bản Takeo Akiba dự kiến sẽ là quan chức cấp cao nhất của hai nước dự hội nghị sắp tới, Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Mỹ cho biết.

Theo một nguồn tin khác từ Chính phủ Mỹ, hội nghị ba bên có thể sẽ diễn ra sau khi Mỹ và Philippines tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Washington vào ngày 11/4.

Đối thoại 2+2 giữa hai nước sẽ diễn ra lần đầu tiên kể từ tháng 1/2016, báo hiệu chính quyền của Tổng thống Philippines Marcos Jr tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại khác với chính quyền tiền nhiệm.

Philippines gần đây tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản và Mỹ trong tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, nhưng cũng thận trọng để tránh phụ thuộc quá nhiều vào hai quốc gia này.

Tổng thống Marcos Jr khẳng định rõ rằng, chính quyền của ông sẽ không theo “tư tưởng Chiến tranh Lạnh”, và rằng chính sách đối ngoại của Philippines sẽ độc lập, không chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong khi đó, Nhật Bản và Mỹ muốn nâng khuôn khổ đối thoại lên thành hợp tác quốc phòng ba bên và diễn tập quân sự trong tương lai.

Dù tránh bị rơi vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, Philippines gần đây có quan điểm kiên quyết hơn với Bắc Kinh.

Tháng 2 năm nay, Manila cho phép quân đội Mỹ sử dụng thêm bốn căn cứ quân sự nữa, nâng tổng số căn cứ mở cửa cho Mỹ lên 9.

Tổng thống Marcos Jr cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Manila sau sự việc tàu hải cảnh Trung Quốc chĩa laser quân sự vào một tàu tiếp tế của Philippines trên Biển Đông.

Theo Kyodo
MỚI - NÓNG