Chủ tịch Thượng viện Australia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.tiếp đón Chủ tịch Thượng viện Australia, Thượng Nghị sĩ Scott Ryan. Ảnh: ĐSQ Australia tại Việt Nam cung cấp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.tiếp đón Chủ tịch Thượng viện Australia, Thượng Nghị sĩ Scott Ryan. Ảnh: ĐSQ Australia tại Việt Nam cung cấp.
TPO - Chủ tịch Thượng viện Australia, Thượng Nghị sĩ Scott Ryan, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1/2019 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Hà Nội, Thượng Nghĩ sĩ vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tập trung vào các vấn đề: Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Rà soát các hoạt động hỗ trợ của Australia cho phát triển kinh tế của Việt Nam, Cải thiện mối quan hệ nhân dân giữa Australia và Việt Nam và những tiềm năng hợp tác khu vực. 

Chủ tịch Thượng viện Australia thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Hội đàm song phương giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan. Ảnh: ĐSQ Australia tại VN cung cấp.

Chuyến thăm song phương của Chủ tịch Thượng viện phản ánh mối quan hệ hợp tác vững mạnh giữa hai cơ quan lập pháp của Australia và Việt Nam, nối tiếp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Australia vào tháng 11/2017 và chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Australia, Ngài Tony Smith tới Việt Nam vào tháng 7/2018.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện cũng sẽ hội kiến với Tổng bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Australia Nguyễn Hạnh Phúc.

Cùng với các cuộc gặp cấp cao, Thượng Nghĩ sĩ sẽ dành thời gian trong chuyến thăm chính thức này để gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Australia, sinh viên Australia trong chương trình New Colombo Plan và các tình nguyện viên Australia tại Hà Nội.

Chủ tịch Thượng viện cũng sẽ tới thăm Trung tâm đào tạo KOTO, một doanh nghiệp xã hội được thành lập bởi công dân Australia Jimmy Phạm nhằm đào tạo những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn các kỹ năng nhà hàng khách sạn. 

Nối tiếp các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Australia – Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ song phương thành Quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2018, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện là cơ hội tăng cường mối quan hệ song phương tích cực và đa dạng giữa Australia và Việt Nam.

MỚI - NÓNG