Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung – Nga cần ‘dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc và Nga cần “dẫn dắt việc cải cách quản trị toàn cầu theo đúng hướng”, báo chí Trung Quốc dẫn phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 10/7.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung – Nga cần ‘dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu’ ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Valentina Matviyenko ngày 10/7. (Ảnh: CGTN)

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp của ông Tập với một chính trị gia cấp cao của Nga.

Bắc Kinh và Mátxcơva tăng cường hợp tác kinh tế và tiếp xúc ngoại giao trong những năm gần đây, nhất là sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngày 10/7, ông Tập tiếp bà Valentina Matviyenko, chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga) tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, CCTV đưa tin.

Ông Tập nói rằng việc phát triển quan hệ giữa hai quốc gia là “lựa chọn chiến lược của cả hai nước dựa trên lợi ích căn bản của mỗi bên”, CCTV đưa tin.

"Hai bên cần tăng cường liên lạc và hợp tác trong những cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS, dẫn dắt đúng hướng cải cách quản trị toàn cầu và bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia mới nổi và đang phát triển", ông Tập nói.

Ngày 10/7, các lãnh đạo phương Tập họp tại Vilnius trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), nhằm thể hiện sự ủng hộ và thống nhất quan điểm về khả năng Ukraine gia nhập tổ chức này. Đây là điều mà Nga phản đối quyết liệt.

Tại cuộc tiếp, bà Matviyenko nói rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Bắc Kinh và Mátxcơva “đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và sẽ tiếp tục phát triển ổn định”, theo CCTV.

Bà nói rằng chuyến thăm của ông Tập đến Mátxcơva hồi tháng 3 tạo nên “động lực mạnh mẽ để phát triển hơn nữa quan hệ Nga – Trung”.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với Nga để phát triển quan hệ chiến lược toàn diện vì sự hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập sâu rộng, đổi mới và hợp tác toàn diện trong kỷ nguyên mới”.

Theo CGTN
MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.