Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến nhà riêng chia buồn với Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/9, ngay trước khi rời Tokyo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến nhà riêng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, chia buồn với bà Abe Akie, Phu nhân cố Thủ tướng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến nhà riêng chia buồn với Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lễ viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Abe Akie đã ôn lại những tình cảm tốt đẹp và kỷ niệm sâu sắc về những lần gặp gỡ, trao đổi giữa Chủ tịch nước và cố Thủ tướng Abe Shinzo, nhất là dịp cố Thủ tướng Abe đến thăm quê hương Quảng Nam và phố cổ Hội An trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực hết mình của cố Thủ tướng Abe cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản, vì cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc của người dân Nhật Bản; khẳng định cố Thủ tướng Abe được đông đảo bạn bè quốc tế và người dân Việt Nam yêu mến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ trân trọng những tình cảm và đóng góp đặc biệt của cố Thủ tướng và Phu nhân đối với quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Phu nhân cố Thủ tướng Abe chân thành cám ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những tình cảm và sự coi trọng đặc biệt dành cho cá nhân cố Thủ tướng Abe và gia quyến; cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến nhà riêng chia buồn với Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo ảnh 2

Bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo

Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số bạn bè Nhật Bản và đại diện người Việt Nam ở Nhật Bản đến chào.

Tại các cuộc tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ trần; cho rằng sự ra đi của cố Thủ tướng Abe không chỉ là tổn thất to lớn của đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chính phủ và nhân dân Nhật Bản mà còn là tổn thất không thể bù đắp đối với quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Với Việt Nam, cố Thủ tướng Abe Shinzo là người bạn lớn, thân thiết, tận tâm vun đắp và có những quyết sách đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển vượt bậc trong những năm qua.

Các bạn bè Nhật Bản đều bày tỏ cám ơn sâu sắc việc Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến dự Lễ Quốc tang, cho rằng đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự gắn bó mật thiết của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như sự trân trọng những đóng góp và tâm huyết của cố Thủ tướng Abe đối với phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản; bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện mong muốn khi sinh thời của cố Thủ tướng Abe là làm sâu sắc hơn nữa và đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Tổng thư ký đảng LDP Nikai Toshihiro, cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và các nghị sĩ của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam, đánh giá cao đóng góp tích cực, hiệu quả của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ thực chất, toàn diện

Chủ tịch nước cám ơn về sự ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt của cựu Thủ tướng Suga và Chủ tịch Nikai, đưa đến quyết định kịp thời của Chính phủ Nhật Bản trong việc hỗ trợ khẩn cấp vắc xin cho Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp.

Tiếp nối di sản của cố Thủ tướng Abe, Chủ tịch Nikai, cựu Thủ tướng Suga, Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, giao lưu nghị sĩ, các nhà lãnh đạo trẻ hai nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, ODA, lao động, hợp tác địa phương; nghiên cứu để đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ thực tập sinh và lao động Việt Nam sinh sống làm việc thuận lợi tại Nhật Bản; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các đoàn giao lưu quy mô lớn dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tại buổi tiếp các cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cám ơn những đóng góp đầy trách nhiệm, hiệu quả của các Đại sứ qua các thời kỳ vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh các Đại sứ là “những viên gạch hồng” góp phần xây đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, ngày càng toàn diện, sâu rộng và thực chất như ngày hôm nay.

Các cựu Đại sứ chia sẻ tình cảm tốt đẹp và kỷ niệm sâu sắc, gắn bó với đất nước và con người Việt Nam cũng như với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam qua các thời kỳ và với cá nhân Chủ tịch nước; chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn nhiều mặt, cuộc sống của người dân Việt Nam được cải thiện rõ rệt; khẳng định tiếp tục nỗ lực hết sức đóng góp nhiều hơn nữa, sử dụng tri thức, sự hiểu biết về Việt Nam, trở thành “cầu nối”, tiếp tục đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng thực chất tương xứng với tiềm năng của hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) Matsuzawa Ken, Chủ tịch nước nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng cho quan hệ song phương bền chặt và lâu dài, đánh giá cao FEC Nhật Bản đã tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Chủ tịch nước đề nghị FEC tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như tích cực ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch Matsuzawa Ken trân trọng cám ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, báo cáo với Chủ tịch nước về một số hoạt động hợp tác của FEC với Việt Nam, khẳng định FEC quyết tâm đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tại buổi tiếp các Thống đốc tỉnh Gunma, Toghichi và Kanagawa, Chủ tịch nước nhấn mạnh sinh thời cố Thủ tướng Abe dành nhiều tình cảm và quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa địa phương hai nước.

Kế thừa tinh thần đó và trên cơ sở các thành tựu hợp tác tốt đẹp với các địa phương Việt Nam thời gian vừa qua, Chủ tịch nước đề nghị các địa phương Nhật Bản với thế mạnh của mình tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối, xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác và khai thác tiềm năng của các địa phương Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác ở các thành phố lớn đồng thời mở rộng sang các địa phương, tỉnh nhỏ, vùng xa.

Đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như sáng kiến giao lưu nhân dân thông qua tổ chức sự kiện văn hoá, âm nhạc, thể thao, Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ tích cực cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, tăng cường hợp tác giáo dục, nguồn nhân lực, đào tạo nghề…

Các Thống đốc bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam, khẳng định những ưu tiên hợp tác với các địa phương của Việt Nam như tạo điều kiện để mở rộng thị trường cho sản phẩm của nhau, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, chế biến, xử lý nước thải, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường; tăng tiếp nhận sinh viên và lao động chất lượng cao, thực tập sinh kỹ năng Việt Nam; sớm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tại buổi tiếp nhóm các trí thức tiêu biểu Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội ngũ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh, tham gia những ngành kinh tế chủ lực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, y học, vũ trụ, năng lượng…

Chủ tịch nước đề nghị các nhà trí thức tiếp tục là cầu nối, chủ động có sáng kiến, tư vấn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn nữa; khẳng định sẽ tạo điều kiện để trí tuệ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản được phát huy ở Việt Nam.

Thay mặt các nhà trí thức, Giáo sư Trần Văn Thọ, doanh nhân Trần Ngọc Phúc bày tỏ cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Nhân dịp này các đại biểu đã nêu một số đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó có việc phát triển kinh tế bao trùm hỗ trợ người có thu nhập thấp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.