Chủ tịch Hạ viện Canada xin lỗi vì trót vinh danh người Ukraine phục vụ Đức Quốc xã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hạ viện Canada lên tiếng xin lỗi vì vừa mời một người đàn ông từng là thành viên của đơn vị Đức Quốc xã đến Quốc hội và ca ngợi như người hùng.
Chủ tịch Hạ viện Canada xin lỗi vì trót vinh danh người Ukraine phục vụ Đức Quốc xã ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky có bài phát biểu tại cơ quan lập pháp Canada ngày 22/9, các nghị sĩ dành cho Yaroslav Hunka, 98 tuổi, tràng vỗ tay nhiệt liệt khi Chủ tịch Hạ viện Anthony Rota giới thiệu về người đàn ông này. Ông Rota nói rằng Hunka là một anh hùng từng chiến đấu cho Sư đoàn Ukraine thứ nhất.

“Trong phát biểu của tôi sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine, tôi giới thiệu một người trong phòng, sau đó tôi nhận thêm thông tin khiến tôi hối hận vì đã quyết định làm như vậy”, ông Rota nói.

Ông Rota cho biết các nghị sĩ khác trong Quốc hội và phái đoàn Ukraine không biết trước kế hoạch của ông về việc giới thiệu Hunka.

“Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cộng đồng người Do Thái ở Canada và trên khắp thế giới. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm vì hành động của mình”, ông Rota nói.

Ông Zelensky đến Ottawa trong nỗ lực vận động các đồng minh tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Chủ tịch Hạ viện Canada xin lỗi vì trót vinh danh người Ukraine phục vụ Đức Quốc xã ảnh 2

Yaroslav Hunka ngồi trong Hạ viện Canada trước khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đến. (Ảnh: AP)

Văn phòng Thủ tướng Justin Trudeau ra tuyên bố cho biết ông Rota đã xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã mời Hunka và giới thiệu người này tại Quốc hội.

“Đó là điều đúng đắn cần làm. Không có thông báo nào được gửi đến văn phòng thủ tướng hay phái đoàn Ukraine về lời mời hay giới thiệu”, tuyên bố nêu rõ.

Sư đoàn Ukraine thứ nhất còn được gọi là Sư đoàn Waffen-SS Galicia hoặc Sư đoàn Waffen số 14 SS, là một đơn vị tình nguyện thuộc quyền chỉ huy của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

Ngày 24/9, Trung tâm Nghiên cứu Holocaust Những người bạn của Simon Wiesenthal ra tuyên bố nói rằng sư đoàn này “gây ra vụ sát hại hàng loạt thường dân vô tội với mức độ tàn bạo và ác ý không thể tưởng tượng được”.

Michael Mostyn, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Do Thái B'nai Brith Canada, cho biết ông cực kỳ phẫn nộ khi Quốc hội vinh danh một cựu thành viên của đơn vị Đức Quốc xã.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG