Theo đơn thư bạn đọc:

Chủ nợ kiện lấy nhà bị 'con nợ' tố ngược cho vay nặng lãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của vợ chồng ông Vũ Đức Thành và bà Nguyễn Thị Sim, trú tại số 9 đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân, Hà Nam) kêu cứu sự việc: Trước đây, họ đã vay của đôi vợ chồng cho vay nặng lãi (trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam) với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Ban đầu vợ chồng này cho vay mà không cần thế chấp, đến khi vợ chồng ông Thành không trả được nợ do lãi quá cao, họ mới yêu cầu cần nắm giữ tài sản của người vay để làm tin. Để làm việc này, vợ chồng ông Thành đã làm giấy chuyển nhượng một mảnh đất của họ cho chủ vay nặng lãi. Một thời gian sau, khi vợ chồng ông Thành chưa trả được nợ, chủ cho vay lãi kiện ra toà để đòi mảnh đất đã mua của vợ chồng ông Thành.

Ngày 27/2/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam có văn bản (số 654) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trước sự việc này, ông Thành, bà Sim đã tố giác vợ chồng cho vay lãi nói trên tội “Cho vay lãi nặng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, hiện TAND huyện Lý Nhân đang thụ lý vụ kiện đòi tài sản của vợ chồng người cho vay đối với chính mảnh đất mà vợ chồng ông Thành cho rằng đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, việc vợ chồng ông Thành tố giác tội phạm đối với hành vi của vợ chồng người đã cho họ vay là chưa thể thực hiện được vì ông Thành đang là bị đơn. Vụ án đang được TAND huyện Lý Nhân thụ lý, giải quyết nên ông Thành, bà Sim phải chờ kết quả giải quyết của toà án. Trong quá trình giải quyết, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì TAND huyện Lý Nhân có trách nhiệm chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra để xử lý. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lý Nhân đang thực hiện chức năng kiểm sát đối với vụ án “Kiện đòi tài sản” nêu trên theo quy định của pháp luật.

Chủ nợ kiện lấy nhà bị 'con nợ' tố ngược cho vay nặng lãi ảnh 1

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của bà Trần Thị Thanh Thuý, trú tại phường Bùi Thị Xuân (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 4 lô đất của bà hiện thuộc 20 khu phân lô, bán nền tại tỉnh Gia Lai. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Gia Lai có văn bản trả lời, đồng thời gửi thêm văn bản số 1534 (ngày 13/11/2023 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai) để làm rõ thêm sự việc trên. Theo các văn bản này, ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Gia Lai đã có Kết luận thanh tra (số 2405) về việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình không đúng quy định của pháp luật diễn ra trên địa bàn thành phố Plaiku và huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai. Theo kết luận thanh tra này, sẽ tạm dừng mọi hoạt động chuyển nhượng tại 20 khu phân lô, bán nền ở các địa bàn trên. Trường hợp 4 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Thuý đề nghị được cấp sổ đỏ thuộc 20 khu phân lô, bán nền nói trên nên Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai chưa thể thực hiện thủ tục hành chính đối với các hồ sơ tách thửa của bà Thuý. Sau khi các đơn vị có trách nhiệm khắc phục xong những sai phạm theo kết luận thanh tra số 2405 của UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai sẽ xem xét, xử lý hồ sơ cấp sổ đỏ cho bà Trần Thị Thanh Thuý theo yêu cầu.

3. Đơn của ông Hà Văn Thanh, trú tại số nhà 142 đường Hoà Bình, tổ 5, phường Tân Hoà (thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) kêu cứu sự việc: Trước đây, gia đình ông chậm được nhận sổ đỏ mảnh đất được tái định cư (diện tích 360 m2, nay thuộc thành phố Hoà Bình) sau khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án thuỷ điện tại tỉnh Hoà Bình. Năm 2015, sau khi được trả sổ đỏ, ông Thanh thấy mảnh đất này đã bị người khác chiếm dụng toàn bộ nên đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hoà Bình có văn bản trả lời, cho biết: Trong quá trình làm việc, ông Thanh thấy không cần tiếp tục đề nghị Công an thành phố Hoà Bình giải quyết đối với những nội dung nêu trong đơn. Hiện ông Thanh đang tiến hành các thủ tục để khởi kiện dân sự đối với vụ việc trên tại TAND thành phố Hoà Bình.

MỚI - NÓNG