Chủ 'lâu đài' sai phạm trên phố Đội Cấn có thể được điều chỉnh giấy phép?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ đầu tư “lâu đài” trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) có 30 ngày để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, sau thời gian này nếu không xuất trình được giấy phép điều chỉnh sẽ phải khôi phục theo nội dung giấy phép được cấp.

Ngày 6/12, liên quan đến vụ "lâu đài" của đại gia có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) mà báo chí đã phản ánh trước đó, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thông tin: Hiện quận này đã tạm đình chỉ với công trình này. Trong thời gian đình chỉ, chủ đầu tư có 30 ngày để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, sau 30 ngày nếu không xuất trình được giấy phép điều chỉnh sẽ phải khôi phục theo nội dung giấy phép được cấp.

Trước đó vào sáng 5/12, bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, trao đổi với Tiền Phong về công trình "lâu đài" trên phố Đội Cấn vi phạm trật tự xây dựng, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, UBND quận đã có báo cáo UBND TP Hà Nội và đang trong quá trình rà soát, xử lý.

Chủ 'lâu đài' sai phạm trên phố Đội Cấn có thể được điều chỉnh giấy phép? ảnh 1

"Lâu đài" của đại gia có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn

"Tinh thần là xử lý theo đúng quy định, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm", Bí thư quận Ba Đình khẳng định.

Trong quá trình rà soát, ông Tiến cho biết sẽ xem xét không chỉ vi phạm mà cả trách nhiệm của cán bộ có liên quan đến việc để vi phạm xảy ra. "Có cán bộ nói với báo chí không dám lập biên bản, đây chỉ là ý kiến cá nhân của người ta, quá trình xử lý sẽ xem xét một cách toàn diện", ông Tiến nhấn mạnh.

Về câu hỏi có cưỡng chế được các sai phạm tại "lâu đài" này hay không, ông Tiến cho biết, đây là việc khó, tuy nhiên biên bản đã lập, quá trình xử lý các cơ quan tham mưu sẽ nghiên cứu xử lý triệt để, trong đó có cả việc rà soát lại quy hoạch về việc cấp phép.

MỚI - NÓNG