TP - Theo dự báo, từ năm 2013, Việt Nam phải nhập khẩu than mới đủ tiêu dùng trong nước. Việc xuất khẩu than hại nhiều hơn lợi, là lỗ hổng cho tham nhũng, tiêu cực phát triển. Nhưng vì sao TKV vẫn xuất than?
TP - “Tôi không bảo vệ cái ghế của mình hay đi chiếm ghế của người khác. Tôi bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ sự phát triển" - Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) giãi bày như vậy khi trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.
TP - Chiều muộn ngày 9/9, tiếp phóng viên Tiền Phong hai tiếng tại trụ sở tập đoàn, ông Đoàn Văn Kiển không có vẻ gì của người vừa tiếp nhận quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
TP - Theo tính toán, tiền thu được do xuất khẩu một tấn than vừa qua của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tương lai, chỉ có thể nhập được khoảng 200 kg than. Việc TKV xuất khẩu than hại nhiều hơn lợi.
TP - Sau khi Tiền Phong đăng loạt bài về những sai phạm trong ngành than, Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Cty Năng lượng Sông Hồng - TKV, cho rằng, cái gốc của tham nhũng, tiêu cực trong ngành than là xuất khẩu than lậu, vì siêu lợi nhuận.
TP - Những năm vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) chi hàng chục ngàn tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình. Theo Kiểm toán Nhà nước, trong lĩnh vực đầu tư, TKV và các đơn vị thành viên cũng có hàng loạt sai phạm.
TP - Năm 2001, ông Đoàn Văn Kiển khi đó là Tổng Giám đốc Tổng Cty Than Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng. Tám năm sau, ông Kiển lại bị kỷ luật cảnh cáo Đảng khi ở cương vị Chủ tịch TKV.
TP - Cuộc chiến chống than lậu tại Quảng Ninh được đánh giá là cơ bản lập lại trật tự trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ. Tuy nhiên, tình trạng xuất lậu than chủ yếu sang Trung Quốc trên tuyến biển vẫn còn tái diễn.
TP - Một nguồn tin từ Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TKV.