Có 3 kết quả :

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk

TPO - Hơn 10 năm sưu tầm, hiện vợ chồng anh Võ Minh Luân và chị Bùi Thị Yến đang sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tượng voi với 200 mẫu khác nhau làm từ gốm, sứ, kim loại, gỗ… thuộc các dòng gốm Chu Đậu, Thổ Hà, Bát Tràng, Biên Hoà, Lái Thiêu, Thành Lễ, Bình Dương… Bộ sưu tập này được anh Luân đặt tên là “Xứ sở voi”.
Đĩa gốm 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp của gốm Chu Đậu nhận Guiness thế giới

Đĩa gốm 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp của gốm Chu Đậu nhận Guiness thế giới

Vào 9h 9 phút 9 giây, ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại hội trường trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Công ty CP gốm Chu Đậu – Thành viên Tập đoàn BRG đã vinh dự được Hội kỷ lục gia Việt Nam - Tổ Chức kỷ lục Việt Nam trao và vinh danh Kỷ lục Guiness thế giới cho tác phẩm: Đĩa gốm 1.000 chữ “Long” viết bằng thư pháp – một kiệt tác mang nét văn hóa truyền thống của thủ công mỹ nghệ Việt Nam.