Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk

TPO - Hơn 10 năm sưu tầm, hiện vợ chồng anh Võ Minh Luân và chị Bùi Thị Yến đang sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tượng voi với 200 mẫu khác nhau làm từ gốm, sứ, kim loại, gỗ… thuộc các dòng gốm Chu Đậu, Thổ Hà, Bát Tràng, Biên Hoà, Lái Thiêu, Thành Lễ, Bình Dương… Bộ sưu tập này được anh Luân đặt tên là “Xứ sở voi”.
Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 1

Khu vườn nhỏ nằm trong con hẻm tại xã Cư Êbur (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được vợ chồng anh Luân cải tạo thành nơi để trưng bày những tượng voi cổ. Tại đây, hàng nghìn tượng voi thuộc dòng gốm Biên Hoà và Lái thiêu thập niên 1970 -1980 được treo lên tường để khách tham quan, cảm nhận vẻ đẹp của chúng.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 2

Tượng voi Tây Nguyên bằng gốm cổ, cao 90cm, dài 1m30. Trước đây, nó được đặt làm riêng cho một cơ quan tỉnh Biên Hoà cũ. Sau này, nhà sưu tầm đồ cổ Trần Đức Hoà (Đồng Nai) sưu tầm. Khi biết anh Luân đam mê văn hoá Tây Nguyên nên ông đã chia sẻ bức tượng này để anh trưng bày.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 3

Hũ đựng kẹo gốm Dona Biên Hoà thập niên 1980, có hình tượng đàn voi trắng được trang trí xung quanh. Hiện có một chiếc tương tự được trưng bày ở Dinh 3 Bảo Đại (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 4

Hình tượng voi được làm bằng gốm Bát Tràng cổ xưa.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 5

Những con voi đựng tăm có mặt trên bàn ăn của các gia đình xưa. Nay được trang trí xung quanh khu vườn “Xứ sở voi” Đắk Lắk.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 6

Chiếc bình xưa của lò gốm Trần Minh Đạo nổi tiếng ở Biên Hoà. Hình tượng Voi trên chiếc bình này là tích Hai Bà Trưng đánh quân Hán.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 7

Tượng khắc họa chú voi Tây Nguyên tắm bùn được Trường Mỹ Nghệ Biên Hòa làm vào năm 1960. Những mảng bùn bám trên thân làm từ men Vert De Bien Hoa nổi tiếng xưa kia. Đây là bức tượng Voi duy nhất của trường Mỹ Nghệ Biên Hoà còn lại và giới sưu tầm đồ cổ đánh giá cao bởi thần thái của hiện vật.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 8

Hình tượng voi còn được khắc hoạ trên ché rượu cần xưa bên cạnh người nài voi.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 9

Ngoài sưu tầm hình tượng con voi trên gốm sứ cổ xưa như Chu Đậu, Bát Tràng, Thổ Hà, Biên Hoà, Lái Thiêu Bình Dương.., anh Luân sưu tầm dây thừng làm bằng da trâu dùng sẽ săn bắt voi Tây Nguyên xưa, miếng đệm lót trên lưng voi làm bằng vỏ cây. Tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng ở Đắk Lắk chuyên sáng tác về chủ đề voi.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 10

Nhà sưu tập Võ Minh Luân chia sẻ: “Đắk Lắk là vùng có voi tự nhiên lớn nhất cả nước. Tỉnh đang có chính sách bảo tồn voi. Tôi muốn góp phần để bảo tồn, đóng góp vào du lịch của tỉnh nhà qua bộ sưu tập “Xứ sở voi”.

Bộ sưu tập tượng voi cổ độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk ảnh 11

Nhà sưu tập Võ Minh Luân là hội viên CLB nghiên cứu sưu tầm cổ vật, thuộc Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên ban chấp hành Hội cổ vật tỉnh An Giang.

Tin liên quan